Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Vương Pháp Quyên, Trịnh Ngọc Lan  (王法娟, 郑玉兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Vương Pháp Quyên, 46; Trịnh Ngọc Lan, 72
Địa chỉ: Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 18 tháng 09 năm 2012
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trung tâm giam giữ Đại Khánh (大庆第一看守所)
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, cho nghỉ việc, kìm hãm thể xác, lục soát nhà, tạm giam

[MINH HUỆ 27-09-2012] Vào chiều ngày 18 tháng 09 năm 2012, khi nhiều người đang ngồi trên ghế đá thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ Thừa Phong ở Đại Thanh, thì có một số xe cảnh sát xuất hiện. Đội phó Trịnh Quân Xương và một số công an mặc thường phục từ Phòng công an Thừa Phong đã bắt cô Vương Pháp Quyên 46 tuổi và bà Trịnh Ngọc Lan 72 tuổi từ đám đông, đẩy họ vào một trong những xe đó, sau đó đưa họ đến Phòng công an Thừa Phong.

Cô Vương là một người tốt và có đạo đức, điều này được những người hàng xóm và những người ở nơi làm việc của cô thừa nhận. Tại sao công an lại bắt giữ hai người phụ nữ này? Bà Trịnh đã  nói với một nhân viên vệ sinh môi trường ở Quảng trường Thừa Phong bà đã bảo cô này rằng hãy niệmPháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bà cũng đã nói với cô Pháp Luân Công là rất có lợi cho sức khỏe của bà ấy, và làm thế nào mà bệnh đau chân của bà đã được chữa lành. Nhân viên vệ sinh này là người đã bị đầu độc nặng bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô đã báo cho các cơ quan có thẩm quyền về bà Trịnh.

Công an đã tịch thu chìa khóa nhà và điện thoại di động của cô Vương ở trong ví của cô. Sau đó, họ đã đến nhà cô và lấy đi hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, nhiều điện thoại di động và các đồ dùng cá nhân khác. Khoảng 10 giờ đêm, bà Trịnh được thả, nhưng cô  Vương thì đã bị chuyển đến Trại tạm giam số 01 Đại Thanh.

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công, cô Vương đã bị kết án bảy năm tù và một năm trong một trại lao động cưỡng bức vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cô buộc phải sống không nhà nhiều tháng trời để tránh bị bức hại thêm, và đã bị sa thải khỏi nơi làm việc của mình. Cô Vương đã bị chấn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Trong lúc ở tù, cô đã bị còng tay và bị treo lên. Kết quả là cô không thể đi lại nếu không được trợ giúp và phải nằm liệt giường trong sáu tháng. Sau khi được thả, cô tiếp tục tu luyện và sức khỏe của cô đã nhanh chóng được phục hồi. Năm 2001, cô bị giam cầm và đã bị ép phải để cô con gái của cô lại một mình. Cô được thả vào năm 2008, lúc đó con gái cô đã vào đại học. Trong những ngày không có mẹ, con gái của cô Vương đã phải chịu những đau khổ dường như không thể chịu đựng nổi. Bây giờ, chỉ sau vài năm sống yên bình và không bị xáo trộn, mẹ cô lại bị bắt một lần nữa.

Đối với những công an đã bắt cô Vương: họ đều có cha mẹ và con cái, có vợ, anh, chị, em ruột. Các anh sẽ cảm thấy sao nếu gia đình và người thân của các anh bị bắt giữ? Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, được các chính phủ và nhân dân trên toàn thế giới ưa chuộng và ủng hộ. Các anh đều biết rằng Pháp Luân Công dạy con người tự trau dồi bản thân, đối xử tốt và luôn quan tâm đến người khác. Các học viên đã giải thích sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng như phơi bày những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Các học viên muốn giúp mọi người nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp thoát khỏi sự kiểm soát của nó để có thể được lưu lại khi sự loại trừ ĐCSTQ không thể tránh khỏi xảy đến.

Thủ phạm tham gia bức hại:

Phòng công an Phong Đại Khánh
Địa chỉ: Thôn Thừa Nhị, Quận Nhượng Hồ Lộ, Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang
Mã bưu điện: 163411, mã vùng: 459
Vu Trường Quân, đội trưởng, +86-459-5680307 (Văn phòng), +86-459-6091088 (nhà), 86-13394650605 (di động)
Trịnh Quân Xương, đội phó, +86-459-5796110 (Văn phòng), +86-459-6699657 (nhà), 86-13394664111 (di động)
Trần Vĩnh Phong, đội phó hướng dẫn chính trị, +86-459-5699555 (Văn phòng), +86-459-6131999 (Home), 86-1332950019 (Mobile)
Trương Viễn Lai, đội phó, +86-459-5672909 (Văn phòng), +86-459-6681965 (nhà), 86-13351296671 (di động), 86-13766790101 (di động)
Đồng Lợi Tân, đội phó, +86-459-5672928 (Văn phòng), +86-459-5097928 (nhà), 86-13303696188
Vương Tâm Nghiễm, trợ lý, +86-459-6346518 (Văn phòng), 86-13394664899 (di động)
Lận Vũ, giám đốc, bộ phận thi hành án, +86-459-5795110 (Văn phòng), +86-459-5152697 (nhà), 86-18904599988 (di động), 86-13804689988 (di động)
Đặng Huy, công an viên, +86-459-5602249 (Văn phòng), +86-459-6866605 (nhà), 86-13394664928 (di động), 86-13936706722 (di động)
Đặng Kim, công an viên, +86-459-5602431 (Văn phòng), +86-459-6856284 (nhà), 86-13394664226 (di động), +86-459-5253691
Thái Hiểu Quang, người chịu trách nhiệm về việc này, +86-18603678156

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/27/大庆乘风分局警察绑架妇女-入室抢劫-263296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/7/136186.html
Đăng ngày: 26-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share