Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2012] Trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiếp tục bắt giữ người. Bà Trang Yển Hồng – một học viên Pháp Luân Công là một giáo sư tại trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh, đã bị các công an quận Triều Dương bắt tại phòng làm việc của mình vào sáng 18 tháng 10 năm 2012.

Đây là lần thứ 07 bà Trang bị bắt. Lần cuối cùng là vào năm 2007 khi ĐCSTQ đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XVII. Bà bị bắt tại nhà và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Bà Trang, 52 tuổi, vốn là một sinh viên triết học xuất sắc của trường Đại học Bắc Kinh. Bà nhận bằng thạc sĩ trong ngành đạo đức học từ trường Đại học Nhân Dân Trung Hoa. Bà giữ cương vị giảng dạy tại Trường Khoa học Xã hội thuộc trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, bà đã nhiều lần bị bức hại vì từ chối từ bỏ niềm tin của mình.

Tại sao bà Trang lại tiếp tục tin tưởng vào Pháp Luân Công đến như vậy? Bà Trang từ khi sinh ra đã chỉ có một quả thận. Thể chất bà rất yếu và việc điều trị không hiệu quả. Bà đã không thể hoàn thành đầy đủ trách nhiệm giảng dạy của mình do chứng đau nửa đầu nghiêm trọng và viêm thận. Vào năm 1994, bà Trang đã tham dự Khóa học Chín bài giảng do ông Lý Hồng Chí giảng dạy. Các căn bệnh của bà đã biến mất trong vòng 09 ngày và thế giới quan của bà đã thay đổi hoàn toàn. Bà đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là để tu luyện Pháp Luân Công và quay trở về với bản nguyên chân chính của mình.

Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, Bà Trang đã sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bà đã rất siêng năng trong công việc và luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Bà được các đồng nghiệp và sinh viên của mình đánh giá cao. Tuy nhiên, bà đã bị bắt 07 lần, bị bỏ tù, và bị tra tấn tàn bạo. Bà đã bị đánh đập, bức thực qua một ống dẫn, và cổ họng của bà đã bị thủng. Bà đã trải qua khóa tẩy não tàn bạo và bị cấm ngủ trong hơn 20 ngày tại một trung tâm tẩy não. Trong suốt mùa hè, bà đã bị hạn chế đi lại trong 1.5 – 2 mét khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C (104 độ F) và bị sỉ nhục tàn tệ. Trong 02 năm ở trại lao động cưỡng bức, từ 2007 đến 2009, vì bị tra tấn vô nhân đạo, sức khỏe của bà đã bị xấu đi, các chức năng của thận và hệ thống tiêu hóa bị nguy hại. Phản ứng của bà chậm đi, trí nhớ giảm sút, và giọng nói trở nên ấp úng. Bà chỉ có thể ăn và uống được chút ít. Khoảng 2-3 tháng sau bà đã được thả ra. Bà dần dần phục hồi sức khỏe của mình sau khi luyện Pháp Luân Công trong vài tháng.

Bà Trang đã bị thuyên chuyển khỏi vị trí giảng dạy sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2009, và đã bị giao cho các công việc về hành chính. Bà đã bị các công an địa phương theo dõi, sách nhiễu và kiểm soát. Vào đêm trước khi bị bắt lần tiếp theo, bà đã nhận được một cuộc điện thoại từ đồn công an nói bà phải từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà đã thẳng thừng từ chối.

Đây là lần đầu tiên ĐCSTQ  đe dọa bà Trang tại nơi làm việc. Sau đó bà đã bị bắt ngay trước mặt các đồng nghiệp và các sinh viên của bà. Bà hiện đang bị giữ tại Trại tạm giam Triều Dương. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý đến tình trạng của bà.

Ngoài ra, theo một báo cáo của trang web Minh Huệ Net, một học viên từ một trường cao đẳng ở Bắc Kinh đã bị bắt trước bà Trang 03 tuần. Ngày 21 tháng 9 năm 2012, ông Hồ Truyền Lâm làm việc tại bộ phận hậu cần thuộc trường Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, đã bị bắt tại văn phòng của ông. Ông đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào ngày 18 tháng 10 năm 2012, phục vụ trong kỳ hạn 2 năm rưỡi. Vợ của ông là bà Hoàng Linh, một trợ giảng tại trường Đại học Truyền thông Trung Quốc ở Bắc Kinh, bị buộc phải rời khỏi nhà với đứa con của họ.

Phòng hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh: +86-10-67391765

trại tạm giam Triều Dương: +86-10-65484780

Bành Vĩ, Cai ngục: +86-10-65484804, +86-10-89663087

Trương Lập Vũ, Quan Cẩm Xuân và Thiệu Hội Bân Trợ lý giám sát trại giam

Lý Tuệ Nguyên, Chính ủy

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/28/请关注发生在北京高校的绑架事件-264605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/6/136170.html

Đăng ngày: 22-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share