[MINH HUỆ 31-08-2012] Sau khi đơn khiếu nại được ký bởi 700 dân làng ở tỉnh Hồ Bắc để giải cứu học viên Pháp Luân Công là ông Lý Lan Khuê được công bố trên phương tiện truyền thông, lãnh đạo cấp cao của ĐCS Trung Quốc đã phái mật vụ đến tỉnh Hồ Bắc để “điều tra” vụ việc và bức hại người dân làng và gia đình họ. Người dân làng vốn có ý thức về công lý đã không bị đe dọa bởi ĐCS Trung Quốc, và bây giờ , thậm chí còn có thêm nhiều người hơn nữa tiếp tục công cuộc giải cứu yêu cầu thả ông Lý Lan Khuê vô tội ngay lập tức.

Công an từ tỉnh Hồ Bắc đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang và khu vực lân cận từ tháng tám. Ông Dương Ngân Kiều đã từ trên gác ngã xuống và chết trong cuộc bắt giữ. Ông Cổ Chí Giang và vợ ông là bà Lý Vinh Mai vẫn đang mất tích, và để lại đứa con 12 tuổi ở nhà một mình. Bất chấp những việc này, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Hơn 900 người ở tỉnh Hồ Bắc đã ký tên vào đơn khiếu nại thứ ba để giải cứu ông Lý Lan Khuê. Lá đơn yêu cầu ĐCS Trung Quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công và đáp ứng lời kêu gọi của người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Ông Lý Lan Khuê – học viên Pháp Luân Công – là người làng Đông An Phong, huyện Chính Định, tỉnh Hồ Bắc khá nổi tiếng trong địa phương. Ông buôn bán trung thực và hay giúp đỡ người khác. Việc  công an huyện Chính Định bắt giữ ông đã làm người dân địa phương tức giận, một số bắt đầu thu thập chữ ký nhằm nỗ lực giải cứu ông Lý.

Trở lại tháng 07 năm 1999, khi Giang Trạch Dân quyết định đàn áp Pháp Luân Công, những tin đồn tuyên truyền bởi các kênh truyền thông của ĐCS Trung Quốc đã lừa dối nhiều người dân. Kết quả là họ đã hiểu sai về Pháp Luân Công. Sau mười năm nỗ lực giảng chân tướng của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên thế giới, những lời giả dối đang bị phơi bày, và ĐCS Trung Quốc đã không thể lừa phỉnh người dân lâu hơn nữa. Người dân Trung Quốc đang công khai nỗ lực giải cứu học viên Pháp Luân Công.

Cuối cùng lịch sử sẽ chứng minh rằng bạo lực và tà ác không bao giờ che mờ được công lý và lương tâm. Tại thời điểm lịch sử này, nếu những người tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công không hối cải và bù đắp cho tội lỗi của họ, như định đoạt họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Những người ủng hộ công lý và lương tâm sẽ có một tương lai tươi sáng.

903 người dân ở tỉnh Hồ Bắc ký tên vào đơn khiếu nại yêu cầu trả tự do cho ông Lý Lan Khuê.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/31/暴政无力扼杀良知-262229.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/11/135371.html

Đăng ngày 08-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share