Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 11-08-2012] Tòa án quận Đình Hồ ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, đã xét xử học viên Ngụy Hoành Á vào ngày 08 tháng 08 năm 2012. Bà Ngụy không nhận tội. Luật sư của bà cho rằng việc bà Ngụy tu luyện Pháp Luân Công, phổ biến Thần Vận và Cửu bình là không có tội. Hơn nữa, luật sư còn ca ngợi chương trình Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận là “Niềm tự hào của văn hóa Trung Hoa.”

Bà Ngụy đã bị bắt vào đầu tháng 05 năm 2012, và ba tháng sau bị xét xử bởi công an, Viện kiểm sát và tòa án.

Trong lúc biện hộ vô tội cho bà Ngụy, luật sư đã chỉ ra rằng dựa trên Hiến pháp của Trung Quốc, việc bà Ngụy tin tưởng, tu luyện, khuyến khích tập Pháp Luân Công, và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân, là nằm trong quyền hạn tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tín ngưỡng. Luật sư tuyên bố rằng không ai có quyền tước bỏ những quyền này của bà.

Luật sư chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công không những không cản trở đến việc thực thi luật pháp, và họ còn thực sự duy trì sự trang nghiêm của Hiến pháp và luật pháp, những hành động của họ mang đến lợi ích cho xã hội. Việc bà Ngụy giới thiệu Pháp Luân Công cho những người khác và quảng bá các lợi ích của môn tập, là được luật pháp cho phép, và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là chân lý của vũ trụ mà được toàn nhân loại công nhận.

Đối với việc phân phát các đĩa DVD chương trình Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận và Đài truyền hình Tân Đường Nhân, luật sư tuyên bố rằng Thần Vận đã thể hiện các đặc tính của các giá trị Trung Quốc truyền thống và tiêu chuẩn nghệ thuật cao. Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Thần Vận đã được chào đón và được đón nhận nồng nhiệt bởi các khán giả của nhiều nước khác nhau. Luật sư nhận ra rằng Thần Vận là niềm tự hào của văn hóa Trung Hoa và là tài sản tinh thần cho nhân loại.

Về việc phát Cửu bình, luật sư cho rằng bà Ngụy chỉ đơn thuần là phê bình các vấn đề chính trị hiện tại và đảng cầm quyền. Chương 41 của Hiến pháp quy định: “Công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền phê bình và góp ý cho bất kỳ cơ quan nhà nước và những viên chức chính phủ.” Việc bà Ngụy đã làm được hiểu là bình thường, hợp pháp tại các quốc gia dân chủ ở châu Âu và châu Mỹ. Tại sao những hành động như vậy lại bị xem là phạm tội ở Trung Quốc, trong khi chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng mình cai trị xã hội theo đường lối dân chủ?

Cuối cùng, luật sư của bà Ngụy tuyên bố: “Chúng tôi nhìn thấy hy vọng cho Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta không thể làm ngơ khi công lý, đạo đức và lương tâm đang bị chà đạp. Chúng ta không thể nhìn người tốt bị bức hại một cách tàn bạo, sai trái mà không làm gì, vì trách nhiệm của chúng ta là giúp đỡ họ. Chúng ta không thể lặng im, yếu đuối, vô cảm và bỏ qua trách nhiệm đối với họ. Nếu những người tốt vô tội bị đưa đến trại giam và nhà tù, thì hệ thống tư pháp của chúng ta sẽ mất uy tín, và đất nước của chúng ta sẽ không có sự ổn định lâu dài. Vài năm sau, thế hệ tương lai của chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc thấu hiểu giai đoạn vô lý này. Như vậy, sự ích kỷ, điên cuồng, và tìm kiếm lợi ích tức thời trong thời đại của chúng ta sẽ được tôn thờ. Bên cạnh việc đánh giá thấp khả năng trí tuệ của các công tố viên, thẩm phán, và các viên chức của mọi cấp, ngành, thì lương tâm, trách nhiệm và sự dũng cảm của chúng ta cũng đang bị hủy hoại đi.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/11/律师为魏宏亚辩护-称神韵晚会是中华文化的骄傲-261443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/20/135079.html

Đăng ngày: 11-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share