Bài viết của một gia đình viên chức chính quyền Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2012] Tân Đường Nhân bây giờ là một đài truyền hình phổ biến ở Trung Quốc. Người thường và thậm chí là các viên chức chính quyền cấp cao đều thích xem nó. Một vị tổng giám đốc từ chỗ từ chối xem nó đã chuyển sang thích xem. Ban đầu, ông không cho phép gia đình mình xem. Sau đó, khi gia đình xem các chương trình truyền hình của Tân Đường Nhân, ông chỉ lờ đi và ở phòng bên cạnh. Nhưng ông nghe trộm. Sau đó ông bí mật xem chương trình một mình, và nhanh chóng đổi kênh khi gia đình ông đến. Bây giờ ông công khai xem Tân Đường Nhân cùng gia đình và rất thích nó. Khi bộ thu sóng bị hỏng, ông liên tục thúc giục gia đình: “Mọi người đã tìm ra ai có thể lắp đặt cái mới chưa? Khi nào nó sẽ được lắp đặt?” Không ai trong gia đình lo lắng muốn lắp đặt như ông. Từ từ chối được chấp nhận, làm thế nào mà truyền hình Tân Đường Nhân có thể gây ấn tượng cho các viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những người cứng nhắc và từng bị đầu độc bởi văn hóa đảng?

Thứ nhất, Chương trình truyền hình của Tân Đường Nhân có sự khác biệt với hai điểm đáng chú ý:

A. Tân Đường Nhân là đài truyền hình duy nhất trên thế giới có can đảm đứng bên cạnh đạo đức nghề nghiệp để báo cáo sự thật. Đó là kênh truyền hình công chính và độc lập, không bị chi phối, lôi kéo hay hối lộ bởi những lợi ích đặc biệt. Các chương trình tin tức, như “Trung Quốc cấm văn” (Tin tức bị cấm ở Trung Quốc), “Bách tính thoại đàn” (Người dân bàn chuyện), “Đại lục tân văn giải độc” (Giải thích tin tức ở Trung Quốc), và các chương trình bình luận về các vấn đề thời sự, như “Kim nhật điểm kích” (Điểm nhấn hôm nay) và “Nhiệt điểm hỗ động” (Tương tác điểm nóng), là rất khác biệt và mang tính thời sự.

B. Tân Đường Nhân là đài truyền hình duy nhất trên thế giới không có nội dung tình dục. Các bộ phim được Tân Đường Nhân phát sóng là có tính truyền thống và lành mạnh, khiến cho khán giả nhìn nhận cuộc sống từ một khía cạnh tích cực và thắp sáng ý nghĩa chân chính của cuộc đời

Thứ hai, chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân thì hài hước, hóm hỉnh và đặc biệt công phu. Đây không phải là những lời khen ngợi phóng đại. Người ta không thể nhịn cười khi nhớ lại một số trường hợp. Ví dụ:

Khoảng Thế vận hội 2008, chuyên mục “Giải thích tin tức ở Trung Quốc” của Tân Đường Nhân phát sóng một chương trình là “Hoán đổi giai điệu”, vốn được chuyển thể từ bài hát “Bắc Kinh chào đón bạn.” Âm điệu không thay đổi nhưng lời thì thay đổi. Cách biểu hiện và thậm chí là hình dạng khuôn miệng của ca sỹ cũng khớp chính xác với lời bài hát mới. Người xem cười suốt cả chương trình. Vị tổng giám đốc ở trên cười nghiêng ngả và thường xuyên ngâm nga giai điệu trong thời gian đó.

Vị tổng giám đốc cũng thích xem một chương trình khác với một bài hát chuyển thể từ “Hợp xướng Vạn lý Trường chinh.” Ông đã cười suốt buổi và nói: “Thật kinh ngạc. Phông nền, hình khuôn miệng, và hành động hoàn toàn khớp với bài hát gốc. Nó là một buổi trình diễn cấp cao. Mọi người có DVD của chương trình này không? Hãy trình chiếu nó lần nữa.”

Ngoài ra, ông rất thích chương trình “Điểm nhấn hôm nay”, một chương trình do Thạc Đào dẫn, là một người với phong cách riêng của mình đã rất tạo tiếng vang với người xem. Vị tổng giám đốc đã xem mọi chương trình của Thạch Đào và bị cảm động bởi nội dung. Khi xem ông thường nói: “Này, anh ấy thật sự dám nói như thế.” Ông thường có lời khen ngợi khi Thạch Đào thành công với một bình luận về sự kiện hay con người.

Ông cũng thích xem chương trình “Giải thích tin tức ở Trung Quốc” do Văn Chiêu dẫn dắt. Người xem ấn tượng với cách phân tích sự kiện và các lời bình luận cụ thể của Văn Chiêu, chúng rất sâu sắc, chính xác, hợp lý, rõ ràng, và logic. Vị tổng giám đốc nói: “Anh ấy (Văn Chiêu) biết tất cả về những sự kiện thời sự, chính trị, quân đội và lịch sử. Anh ấy thật sự là một người tài năng.”

Có những chương trình ngắn, hóm hỉnh và tế nhị được phát sóng để phơi bày sự xấu xa và vô nghĩa của đảng. Khi người Trung Quốc, vốn bị đàn áp bởi hệ tư tưởng và chủ nghĩa vô thần, được xem chúng, họ sẽ không còn sợ ĐCSTQ nữa.

Vị tổng giám đốc bây giờ có thể xem hai kênh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân – kênh Châu Á Thái Bình Dương và kênh New York. Ông ấy được hưởng lợi rất nhiều vể thể chất lẫn tinh thần nhờ xem Tân Đường Nhân trong những năm qua.

Tân Đường Nhân đã phát sóng nhiều chương trình hay. Nó đã mang đến hạnh phúc cho nhiều người Trung Quốc đau khổ và tiếp tục mang ánh sáng và hy vọng đến những nơi đen tối nhất ở Trung Quốc.

Tôi xin gửi lời chào tới tất cả những người làm trong Đài truyền hình Tân Đường Nhân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/中共政府高官也喜欢看新唐人-260175.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/2/134754.html

Đăng ngày: 19-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share