Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 24-06-2025] Ngày 22 tháng 6 năm 2025, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Ottawa đã được tổ chức tại Đại học Ottawa. Chín học viên đã chia sẻ tâm đắc tu luyện của bản thân.

58fd0b9ca6e064b4075b00695d0d5a36.jpg

Pháp hội Ottawa năm 2025 tại Đại học Ottawa, ngày 22 tháng 6.

Học Pháp là then chốt

Bài chia sẻ của ông Uông có tiêu đề “Học Pháp đắc Pháp là chìa khóa để đề cao trong tu luyện”. Dựa trên trải nghiệm tu luyện của bản thân trong nhiều năm qua, ông đã chia sẻ về lý do tại sao một số học viên không cảm thấy có sự đề cao nào sau nhiều năm học Pháp.

Tổng kết kinh nghiệm của mình, ông nói rằng chúng ta nên thành tâm học Pháp, tập trung khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, trân quý từng chữ, và thường xuyên giao lưu với nhau tại buổi học Pháp nhóm: “Khoảng cách về tầng thứ tu luyện của chúng ta có thể được bộc lộ trong khi học Pháp hàng ngày.”

Khi một người thân bị bệnh, ông Uông đã rất suy sụp nhưng cuối cùng đã vượt qua được nhờ kiên trì học Pháp. Ông nói rằng chính Pháp đã khích lệ ông. Trải nghiệm này khiến ông nhận ra rằng: “Sư phụ dùng Pháp để tháo gỡ những nút thắt trong tâm chúng ta, điểm hóa cho chúng ta về những chấp trước, chỉ cho chúng ta con đường phía trước và cách vượt qua ma nạn. Tất cả những thể ngộ này đều đến từ Pháp.”

Làm tốt các hạng mục

Cô Donna đã chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình khi tham gia các hạng mục trong năm qua. Qua tiêu chuẩn cao của các buổi biểu diễn Shen Yun, cô nhận ra các bài viết giảng chân tướng cũng phải đạt tiêu chuẩn cao thì mới có thể lay động lòng người và có hiệu quả trong việc cứu họ. Vì vậy, cô đã nỗ lực cải thiện kỹ năng viết và nghiên cứu văn hóa truyền thống cũng như thơ ca để nâng cao chất lượng bài viết của mình.

Khi làm việc với một hãng truyền thông do học viên điều hành, cô đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, tập trung vào các chi tiết cũng như trao đổi trước và phối hợp với các thành viên trong nhóm để đảm bảo việc đưa tin về lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình quảng bá Shen Yun, cô phải đối mặt với những thách thức như không đủ nhân lực và khó khăn trong việc điều phối. Cô đã dùng tâm thái của người tu luyện để gánh vác trách nhiệm, tham gia vào việc bán vé và sắp xếp lịch trình, đồng thời khích lệ thêm nhiều học viên tham gia.

Cô nhận ra rằng, ngay cả khi đối mặt với áp lực, cô phải luôn dĩ Pháp vi Sư, chính niệm chính hành trong từng bước trên con đường tu luyện và cứu người. Cô cũng nhận ra rằng chỉ khi thực sự tu tốt bản thân, hoàn cảnh chỉnh thể mới có thể cải thiện.

Trải nghiệm tu luyện của các học viên trẻ

Các học viên trẻ cũng chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. Cô Amelia nhớ lại bản thân đã được đề cao cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào sau khi bắt đầu tu luyện. Cô cho biết trước đó cô rất hoang mang, bởi cô đã dần đánh mất chính mình do việc luyện tập vũ đạo cường độ cao và các mối quan hệ trong gia đình khiến cô bị trầm cảm.

Năm 2023, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cô đã hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh và quyết tâm phản bổn quy chân. Cô cho biết sau khi bước vào tu luyện, cô cảm thấy như được tái sinh. Cô không còn ích kỷ và thờ ơ nữa, cô chủ động chăm sóc em trai, cải thiện mối quan hệ với gia đình và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô tích cực giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Với sự khích lệ từ bi của Sư phụ, cô đã không ngừng tinh tấn tu luyện với sự kiên định và lòng biết ơn.

Học viên trẻ Toney, người đã tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm, kể lại quá trình đề cao của bản thân nhờ chiểu theo Pháp. Khi còn học trung học vào năm 2017, cậu đã bị một chiếc xe đạp điện đâm phải khi đang đạp xe. Kỳ diệu thay, thân thể cậu không bị thương và cậu cũng không hề oán giận người đã đâm mình. Cậu cho biết mình có thể xử lý tình huống ấy như một người tu luyện vì ngày nào cậu cũng học Pháp và chép sách Chuyển Pháp Luân. Bất cứ khi nào có chuyện tương tự xảy ra, chính niệm đều tự nhiên xuất hiện.

Sau khi chuyển đến Canada vào tháng 9 năm 2024, Toney đã phối hợp với các học viên địa phương và tham gia vào nhiều hoạt động giảng chân tướng. Cậu xúc động nói: “Tôi đã học được cách bảo trì thiện lương thay vì vui buồn theo những yếu tố bên ngoài.”

Loại bỏ các tâm chấp trước

Cô Michella đã chia sẻ niềm vui mà cô có được từ việc tu luyện. Trong khi quảng bá Shen Yun, cô đã gặp khó khăn nhưng vẫn quyết tâm cứu người. Khi đối mặt với những mâu thuẫn như chuyện gia đình, cô đã học được cách lấy khổ làm vui và coi khó khăn là cơ hội tu luyện. Cô nhận ra các chấp trước căn bản của mình là tâm sợ phiền phức và tâm cầu an dật, và đã tự nhắc nhở bản thân phải hướng nội để loại bỏ chúng. Cô biết rằng khổ nạn là không thể tránh khỏi trong tu luyện, và chỉ bằng cách giữ vững chính niệm và tinh tấn, chúng ta mới có thể phản bổn quy chân.

Bà Lưu, dù đã ngoài 80 tuổi, vẫn tích cực quảng bá Shen Yun; phát chính niệm; và tham gia các hạng mục như Gan Jing World. Đối mặt với những thách thức như nghiệp bệnh, bà cho biết điều quan trọng là phải chân tu thì mới có thể đột phá khỏi những quan niệm người thường, lấy khổ làm vui và không ngừng đề cao tâm tính. Bà cũng cảm nhận sâu sắc uy lực của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ.

Phát hiện ra tâm tật đố ẩn giấu

Bà Trương cho biết bà đã nhận ra tâm tật đố trong khi phối hợp thực hiện các hạng mục và trong cuộc sống hàng ngày. Bà nhận ra sự nguy hiểm của tâm tự cao tự đại và coi thường người khác, và bà đã quyết tâm loại bỏ những chấp trước này. Khi đi phát tài liệu Shen Yun đến từng nhà, bà bị bong gân mắt cá chân. Bất chấp cơn đau, bà vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ và không thừa nhận sự can nhiễu của cựu thế lực.

Cô Diệp đã ngộ ra từ những mâu thuẫn với chồng và con trai rằng người tu luyện nên hướng nội vô điều kiện, buông bỏ tâm oán giận và các chấp trước, đồng thời trân quý mối quan hệ nhân duyên với người thân trong gia đình. Đối diện với những mâu thuẫn hàng ngày như chồng thiếu quan tâm và thái độ thờ ơ của con trai, cô đã hướng nội tìm, buông bỏ tâm vị tư và chấp trước vào tình. Khi cô không ngừng tu luyện bản thân, thái độ của chồng và con trai cô đã dần thay đổi, và giờ đây họ sống với nhau rất hòa thuận.

Sau Pháp hội, nhiều học viên cho biết, trên con đường tu luyện, chỉ bằng cách dụng tâm học Pháp và tinh tấn, chúng ta mới có thể không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/24/496430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/26/228644.html