Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2025] Gần đây, một cư dân thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, bị bác đơn kháng cáo đối với bản án 5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, bà Lý Minh Hà, người buộc phải sống phiêu bạt để tránh bị bức hại, đã bị bắt tại nơi thuê trọ. Sau đó, bà bị công tố viên Tống Diễm Mai của Viện Kiểm sát thành phố Chư Thành truy tố. Ngày 30 tháng 12 năm 2024, trong phiên tòa tại Tòa án thành phố Chư Thành, luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án bà 5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Bà Lý kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Duy Phường. Ngày 20 tháng 3 năm 2025, ba thẩm phán Hà Đại Dũng, Lý Quế Hà và Cao Hưng Đông phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hiện chưa rõ bà đang bị giam giữ tại đâu.

Bà Lý, 54 tuổi, từng là kế toán của Công ty Điện lực thành phố Chư Thành, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009. Nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, căn bệnh lạc nội mạc tử cung (là tình trạng các tuyến giống như niêm mạc tử cung xuất hiện tại cơ tử cung) của bà nhanh chóng hồi phục. Bà rất biết ơn vì không cần phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Tháng 5 năm 2015, bà Lý nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Từ tháng 3 năm 2016, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu bà. Không thể sống cuộc sống bình thường, bà buộc phải rời nhà sống phiêu dạt để tránh cảnh sát.

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, bà Lý bị bắt tại thành phố Yên Đài cùng tỉnh, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu, bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Yên Đài, sau đó bị chuyển trở lại Duy Phường vào ngày 31 tháng 10. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Tòa án quận Phường Tử, thành phố Duy Phường, kết án bà 2 năm tù. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp thành phố Duy Phường bác bỏ. Tháng 1 năm 2019, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, và được thả vào ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Ngày 3 tháng 3 năm 2022, bà lại bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát thành phố Chư Thành. Sau đó, bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não thành phố Chư Thành. Tại đây, lính canh Tống Vỹ tát vào mặt bà khiến mặt bà sưng lên, nướu răng bị chảy máu, và bà bị đau răng hơn 1 tuần. Cảnh sát trói bà vào ghế sắt và thẩm vấn suốt cả ngày đêm trong hai đợt: một đợt kéo dài 23 ngày, và đợt khác kéo dài 7 ngày liên tục không ngừng nghỉ. Trong mỗi phiên thẩm vấn dai dẳng, bà đều phải ngồi trên ghế sắt cả ngày lẫn đêm. Việc ngồi trong thời gian dài khiến chân và lòng bàn chân của bà Lý bị sưng nghiêm trọng.

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, thẩm phán Chu Dược Vỹ của Tòa án thành phố Chư Thành mở phiên tòa xét xử bà Lý cùng 5 học viên khác. Sau phiên tòa, bà Lý lại phải rời nhà để tránh bị tuyên án. Ngày 2 tháng 11 năm 2023, do bà không có mặt tại phiên tòa tuyên án, thẩm phán Chu tuyên bố tạm dừng vụ án. Nhiều tháng sau đó, cảnh sát đã bắt bà, và vào tháng 1 năm 2025, cũng chính thẩm phán Chu đã tuyên án bà 5 năm tù. Hai thẩm phán khác là Lưu Thanh Hoa và Thạch Kiến Tân, cùng trợ lý thẩm phán Trịnh Vân Long và thư ký tòa án Đỗ Ngọc Linh cũng ký vào bản án này.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông: 6 học viên bị xét xử cùng nhau vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó 5 người đã bị kết án tù và 1 người được miễn truy tố

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/492708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226352.html

Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.