Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-09-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Triệu Phương Hà
Tên tiếng Hán: 赵凤霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: 45
Tỉnh: Trùng Khánh
Ngày mất: 16 tháng 9 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: Năm 2007
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thạch Mã Hà
Bà Triệu Phương Hà, cư dân quận Đồng Lương, Trùng Khánh, đã qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2019 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hưởng thọ 45 tuổi.
Bà Triệu mắc bệnh nặng và mất thị lực khi ở độ tuổi ngoài 30. Khi hoàn toàn mất hy vọng, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bà Triệu đã hồi phục thị lực, khiến gia đình vô cùng kinh ngạc trước hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Công.
Năm 2007, bà Triệu bị bắt cùng mẹ là bà Lý Chính Anh vì nói chuyện với một bảo vệ trường tiểu học về Pháp Luân Công. Cả hai bị kết án một năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thạch Mã Hà. Bức hại này đã giáng một đòn nặng nề vào mẹ của bà Lý. Bà ngoại của bà Triệu, khi đó đã ngoài 90 tuổi, qua đời không lâu sau đó.
Tại trại lao động, bà Triệu bị tra tấn nghiêm trọng và bị cấm ngủ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Các cai ngục còn ép bà uống thuốc độc và tiêm các chất độc hại vào người. Khi được thả, bà đã cận kề cái chết.
Sau khi trở về nhà, bà Triệu cảm thấy suy nhược và bị tiêu chảy kéo dài. Những gì bà bài tiết ra hầu hết là máu và mủ. Sau vài ngày, bà mất khả năng đứng dậy và hoàn toàn nằm liệt giường.
Ngày 23 tháng 10 năm 2013, một nhóm công an lại bắt bà Triệu và bà Lý rồi đưa họ đến một trại tẩy não. Sau vài tuần bị giam, hai mẹ con được trả tự do, nhưng công an tiếp tục quấy rối họ.
Ngày 30 tháng 7 năm 2014, khi mẹ bà bị bắt lần nữa, công an đã đưa bà Triệu vào viện dưỡng lão vì bà không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng trong thời gian ở đó, và bà bị loét da nghiêm trọng ở vùng mông.
Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, bà Triệu Phương Hà qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2019.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223610.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.