Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ
[MINH HUỆ 08-02-2025] Kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ vừa công bố, những sóng gió xung quanh hạng mục truyền thông cũng theo đó mà lặng lại. Đây là điều đáng mừng, cho thấy rằng tuyệt đại đa số học viên vẫn còn nghe lời Sư phụ. Nhưng sau khi sự việc qua đi, thì luôn phải suy ngẫm một chút, hướng nội tìm xem vì sao xảy ra sóng gió lớn như thế, vì sao trước lúc khảo nghiệm lại không vượt được quan?
Sau khi suy ngẫm kỹ càng, cá nhân tôi cảm thấy những học viên bị cuốn vào sóng gió chủ yếu là bị dùi vào sơ hở do dùng nhân tâm nhân niệm để duy hộ Đại Pháp, dùng quan niệm hiện đại chứ không dùng Pháp để chỉ đạo ngôn hành của mình. Trong quá trình này, dù là trực tiếp tham dự hay không trực tiếp tham dự, đã động niệm gì khi nghe được, thấy được gì thì đó chính là khảo nghiệm tâm tính đối với bản thân. Đối diện với sóng gió lúc ấy, nhận thức của mình đứng tại cơ điểm nào? Mỗi một học viên đều nên xem xét chính mình thật kỹ, ngàn vạn lần đừng cho rằng mình không tham gia trong đó thì không có liên quan đến mình.
Dù là học viên trong nội bộ kênh truyền thông hay là học viên bên ngoài, lúc ấy, mọi người động niệm nào không phù hợp với Pháp thì tại không gian khác đều khởi tác dụng trợ lực cho sóng gió lần này, dù tuyệt đại đa số tâm của học viên là tốt — là lo lắng vì kênh truyền thông xảy ra vấn đề, muốn giải vây cho kênh truyền thông.
Dù nguyên nhân bên ngoài là gì, xuất hiện vấn đề trong nội bộ học viên thì trong đó nhất định là có nhân tố tu luyện. Trước sự đối xử có vẻ bất công này, nhất định là Sư phụ đang tương kế tựu kế lợi dụng an bài tà ác của cựu thế lực để bộc lộ ra vấn đề tâm tính của học viên, để khiến học viên đề cao trong Pháp, đồng thời tiêu nghiệp cho học viên. Vậy thì, đối diện với mâu thuẫn và bất công thế nào đã trở thành đá thử vàng để khảo nghiệm xem có phải là chân tu thực tu hay không. Lúc này, là một học viên, đặc biệt là những học viên trong sự việc này, làm sao để giữ vững tâm tính, không oán không hận, nghĩ cho toàn đại cục, đồng thời tìm ở bản thân một cách vô điều kiện, chính niệm tiêu trừ tà ác ở không gian khác, đã trở thành điều cực kỳ trọng yếu. Vì mâu thuẫn giữa các học viên có gay gắt hơn nữa, thì cũng là nhắm thẳng vào tâm của những người khác nhau mà trừ bỏ, là Sư phụ đang lợi dụng mâu thuẫn đó để tiêu nghiệp cho mọi người.
Chúng ta học lại Pháp trong mục “Chuyển hóa nghiệp lực” của Bài giảng thứ tư trong “Chuyển Pháp Luân”, thì sẽ thấy rằng mọi người đều sớm đã biết những Pháp lý này rồi, nhưng khi gặp vấn đề cụ thể thì thường lại quên mất.
Đối với đợt sóng gió xảy ra gần đây, một số học viên chuyên dùng nhân tâm để nghĩ làm sao để bảo toàn cho kênh truyền thông không bị tổn thất, hoàn toàn chỉ xem đây là phiền phức nơi người thường. Tuy xuất phát điểm là tốt, nhưng do bị tâm tranh đấu trong văn hóa đảng chưa tu bỏ dẫn động, bị người xấu dụ mị, lợi dụng, mà viết ra những bài không nên viết, làm ra những việc không nên làm, vô ý đã khởi tác dụng “loạn Pháp”. Nghiệp lực do loạn Pháp thì đâu phải chuyện nhỏ, thế nên tự bản thân mỗi người làm sao để vãn hồi tổn thất do mình gây ra, phải tranh thủ mà hành động.
Hy vọng mỗi người đều có thể xem đây là giới, nghiêm túc đặt tâm vào việc thực tu bản thân, thực sự tĩnh tâm lại mà hướng nội tìm, bù đắp tổn thất một cách lý trí, và dựa vào Pháp mà đề cao.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/8/490508.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/12/225451.html
Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.