Bài viết của Chính Tín, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-01-2025] Một hôm, có đồng tu làm công tác điều phối tìm đến tôi, hỏi tôi rằng có phải thiên mục của tôi đã khai mở không. Tôi hỏi cô ấy vì sao lại hỏi như vậy, cô ấy bảo rằng em gái của cô (cũng là đồng tu), đang vượt quan nghiệp bệnh, nhờ cô tìm một đồng tu có thiên mục khai mở để xem có vấn đề gì. Thế là cô ấy nghĩ đến tôi, bởi tôi thường phát hiện và chỉ ra một số việc làm của các đồng tu xung quanh có điểm lệch khỏi Pháp, và hầu hết những điều tôi chỉ ra sau đó đều ứng nghiệm.

Mặc dù mỗi lần chia sẻ với các đồng tu về vấn đề của họ, tôi đều bảo rằng do tôi đối chiếu với Pháp của Sư phụ nên mới phát hiện ra vấn đề, là Sư phụ đang coi sóc mọi người. Tuy nhiên, cô ấy vẫn khăng khăng cho rằng thiên mục của tôi đã khai mở, nên tôi mới có thể nhìn thấy những điều đó. Khi tôi nói với cô ấy làm như vậy [đi hỏi học viên có thiên mục mở về vấn đề của bản thân] là không đúng, cô lại phản bác và nói rằng trên trang Minh Huệ có đăng các bài chia sẻ tương tự. Tôi không biết cô ấy đã đọc và lý giải như thế nào mà lại hiểu theo cách như vậy.

Tôi chia sẻ với cô ấy rằng Sư phụ dạy chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, khi gặp vấn đề cần đối chiếu với Pháp, tìm xem bản thân có điểm nào chưa phù hợp với Pháp. Tôi cũng bảo cô ấy thêm rằng, những đồng tu thật sự có thiên mục khai mở và tu luyện trong Pháp sẽ không phát ngôn bừa bãi. Nếu ai đó nói lung tung trước mặt các đồng tu, thì người đó có vấn đề, và đang can nhiễu đến các đồng tu khác.

Xem ra, cô ấy có chút thất vọng và không tán đồng những lời khuyên của tôi.

Sau này, một số đồng tu khác kể với tôi rằng ở địa phương tôi có một nhóm người rất thích vây quanh mấy vị đồng tu có thiên mục khai mở. Mấy vị đồng tu có thiên mục khai mở kia cũng thích nói tùy tiện một số điều không phù hợp với Pháp, khiến cho một số người khởi tâm chấp trước, suy nghĩ mông lung; còn có một số đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cũng phải dẫn theo đồng tu có thiên mục khai mở để đảm bảo an toàn cho mọi người, hậu quả có thể đoán được, đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Sau đó, những đồng tu này hầu hết đều gặp phải vấn đề, có người bị nghiệp bệnh mất đi sinh mệnh, có người bị bắt cóc.

Nhân đây, tôi xin lưu ý các đồng tu có thiên mục khai mở:

1. Đừng dựa vào những gì thiên mục của bản thân nhìn thấy để giúp đỡ các đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh. Sư phụ đã giảng Pháp về phương diện này, vì vậy chúng ta cần chỉ dẫn đồng tu thông qua học Pháp và hướng nội để đề cao bản thân.

2. Còn có người dựa vào những gì thiên mục của bản thân nhìn thấy để hướng dẫn đồng tu cách phát chính niệm, đây là hành vi lệch rời khỏi Pháp nghiêm trọng, sẽ dẫn đồng tu đi sai đường và hủy hoại họ.

Sư phụ đã có chỉ dẫn cụ thể về cách phát chính niệm cho cả học viên có thiên mục khai mở và chưa khai mở. Chúng ta cần tuân theo yêu cầu của Sư phụ để thực hiện cho đúng.

Bài chia sẻ của các học viên thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/488866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/16/225497.html

Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share