Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2012] Lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 05, bảy học viên Pháp Luân Công, trong đó có ông Trương Vĩ Kiệt và ông Trương Tô, đã bị xét xử phi pháp tại thành phố Vũ Hán, quận Vũ Xương. Trước phiên tòa, nhiều công an được đưa đến tuần tra tại những khu vực xung quanh đó, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và các cơ quan khác nhiều lần đe dọa những luật sư biện hộ. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật sự sai trái khi kết án những người vô tội.

Vào tối ngày hôm trước, công an được gọi đến toà án. Họ đi tuần suốt đêm tại khu vực đường Trung Sơn và Công Bình. Những người qua lại hay cư dân tại đó phải trình thẻ chứng minh để qua lại khu vực đó. Theo những cư dân địa phương, họ chưa bao giờ thấy an ninh cao độ như thế tại khu vực này trước đây.

Cũng trong tối hôm đó, những quan chức của Sở Tư pháp Bắc Kinh, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hồ bắc, và Hội Luật sư đã đàm thoại với các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. Họ cảnh cáo [các luật sư] rằng việc thẩm tra tư cách luật sư thường niên của các luật sư năm nay chưa được giải quyết.

Mẹ và vợ của ông Trương Tô không được phép vào phòng xét xử, cha của ông Trương Vĩ Kiệt, hơn 80 tuổi, cùng chị và cháu trai của ông cũng bị cấm không cho vào. Chỉ có em rể của ông được vào. Mẹ vợ của ông Hùng Vĩ Minh được cho vào, nhưng cha mẹ, vợ hay chị của ông thì bị cấm. Cha mẹ của ông Phùng Chấn và Phùng Vân đi từ thành phố khác đến để gặp họ, nhưng không được phép vào trong. Ông Phùng Chấn đã bị giam và ở tù từ khi con gái ông mới bảy tuổi. Con gái của ông cũng không được phép vào lần này. Một luật sư đã hỏi họ, “Đây là xét xử kiểu gì vậy? Thậm chí mấy người không cho phép cha mẹ và con cái họ có mặt” Nhiều người tham dự, thật ra, không phải là thân nhân, mà là những quan chức từ Ủy ban dân phố, Ủy ban cộng đồng, và Phòng 610.

Toà án cũng ra lệnh các luật sư bào chữa phải qua phần kiểm tra an ninh, nhưng các luật sư từ chối, không chấp nhận.

Trong suốt thời gian xét xử, quan toà Hoàng Nguyên Phong, đã vi phạm quy trình luật pháp và từ chối không cho các luật sư biện hộ có quyền bào chữa. Ông ta không thể cung cấp bất cứ bằng chứng nào để kết án các học viên, vì ông ta đã thêu dệt, bịa đặt bằng chứng, vốn không thể chứng minh được. Ông ta cũng không cho phép các luật sư đặt câu hỏi, vì sợ rằng họ sẽ vạch trần những dối trá của mình. Thậm chí ông ta từ chối không cho các luật sư ghi lại hồ sơ xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/27/非法庭审七法轮功学员-武汉公检法虚张声势-258147.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/23/134099.html
Đăng ngày 13-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share