[MINH HUỆ 17-11-2007] Học viên Đại Pháp Thẩm Quế Liên là lao động nghỉ hưu của Nhà máy Cơ khí Giang Tân ở TP.Tương Đàm, Tỉnh Hồ Nam. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ vào năm 1997. Bệnh tim của Bà được khỏi hẳn, sức khoẻ của Bà hồi phục rất tốt trong suốt 10 năm tu luyện. Tuy nhiên Bà đã qua đời sau 150 ngày kể từ khi bị bắt và chỉ sau 15 ngày sau khi được bảo lãnh ra khỏi trại lao động.

Ngày 26, tháng 4, năm 2007, Bà bị bắt trong khi đang truyền tài liệu giảng rõ sự thật tại Chợ Kim Đô, TP.Chu Châu. Bà bị phi pháp thẩm vấn và bị phi pháp kết án một năm tù lao động cải tạo. Đặc vụ Phòng 610 chuyển Bà đến giam cầm tại Trại Lao động Bạch Mã Long vào tháng 5, năm 2007. Khi đến đó, Bà bị cưỡng bức uống thuốc lạ trong hơn 3 tháng. Những tù nhân nghiện ma tuý đã cưỡng bức thuốc vào miệng của Bà. Ngày 17/04/2007, Bà được người nhà bảo lãnh về nhà để chăm sóc. Bà kêu đau bụng sau khi về nhà.

Ngày 3, tháng 9, năm 2007, Bà được đưa đến Bệnh viện Trung Tâm Thành phố Giang
Tân. Gia đình Bà trả 100 ngàn Nhân dân tệ cho tiền viện phí. Bác sỹ nói rằng trong bụng của Bà có quá nhiều chất lỏng, và có chất độc toxins trong máu của Bà, vì thế họ làm phẫu thuật để lọc máu cho Bà. Bác sỹ nói rằng cuộc phẫu thuật chỉ mất 2 giờ, nhưng vì nội tạng của Bà đã bị thương và quá nhiều chất lỏng trong bụng, Bà không thể sống được. Cụ Bà Thẩm Quế Liên qua đời vào lúc 9:51 chiều ngày 27/9/2007 ở độ tuổi 57.

Những khốc hình bách hại được sử dụng tại Trại Lao động Bạch Mã Long rất độc ác, như tiêm thuốc độc hại thần kinh, treo người vào khung cửa bằng còng tay, bức thực dã man, cưỡng bức học viên đứng trên chân của ghế gỗ, v.v. Dưới sự tra tấn về thể xác và khủng bố về tinh thần hết sức tàn khốc, nhiều học viên gần như sụp đổ, thậm chí tinh thần hoảng loạn.

Triệu Quế Bảo-quyền Giám đốc và vợ của y là Lư Vĩnh Tuyền-bác sỹ chuyên khoa, hai vợ chồng này đã tham gia bức hại nhiều học viên.

Tại Huyện Bình Giang, học viên Đại Pháp Trâu Như Tương, nữ, 57 tuổi, bị bắt giam vào Trại lao động Bạch Mã Long từ năm 2001 đến tháng 6, năm 2002, bị cưỡng chế đến bệnh viện tâm thần, bị tiêm thuốc không rõ tên, gần tử vong.

Tại Huyện Kỳ Dương, nữ học viên Đại Pháp Trịnh Tiểu Hoa, 35 tuổi, tháng 2, năm 2003 bị bắt giam vào Trại lao động Bạch Mã Long, bị cảnh sát đánh đập, tiêm thuốc và bức hại tàn nhẫn khiến tinh thần và thân thể suy sụp, phù thủng, và chết một cách oan khuất vào ngày 17, tháng 5, năm 2006.

Học viên Đại Pháp Trương Vận Lan, ở thôn Kim Hàn, trấn Vĩnh Hoà, Thị Lưu Dương, 52 tuổi, bị bắt giam từ tháng 2, 2004, bị hình phạt bắt đứng 35 giờ liên tục, ngày đêm không được ăn, không được dựa người, không được cử động, … Bà Trương Vận Lan tuyệt thực để phản đối bách hại. Cảnh sát dã man bức thực, tiêm thuốc độc hại phá hoại trung khu thần kinh, thay đổi thời gian tra tấn, gây hậu quả cho Bà tinh thần thất thường, ký ức bị mất, hai mắt bị mờ, hai chân đứng và đi lại không vững.

Trưởng Phòng 610 Tương Đàm: Hứa Phục Dân: 86-732-8297836 (Nhà)

Phó Trưởng Phòng 610 Tương Đàm: Triệu Nhạc Phong: 86-732-8236952 (Nhà)

Trưởng Phòng 610 Nhà má Cơ khí Tương Đàm Vương Xương Văn: 86-732-5576540 (Nhà)

Trại Lao động Bạch Mã Long: Quận Thạch Phong, Tp.Chu Châu, Tỉnh Hồ Nam, mã vùng đt: 412000

Trại Lao động Bạch Mã Long: đường dây nóng: 86-733-8634819, 86-733-8634829

Trại Lao động Bạch Mã Long: phòng tiếp dân: 86-733-8634800

Báo cáo liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/22/88804.html

 

Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/17/166706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/19/91463.html

Đăng ngày 20-2-2008; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn vớ nguyên bản.

Share