[MINH HUỆ 29-1-2008] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Vu Phượng Xuân sống gần quận Tiêm Sơn, trường trung học 26, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Suốt tám năm bị bức hại, bà bị bắt năm lần và bị giam và quấy rối rất nhiều lần. Trong thời gian bị giam, bệnh tật cũ của bà tái phát, bà mất vào ngày 27 tháng 12 năm 2007 vào tuổi 43.

Bà Vu Phượng Xuân bị bệnh xơ gan trước khi bà tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà trở nên rất khoẻ mạnh sau nhờ tập Pháp Luân Công và bệnh tật của bà đều biến mất. Do bà luôn tin tưởng vững chắc vào Chân-Thiện-Nhẫn khi mà cuộc đàn áp bắt đầu, bà đã bị bắt bởi Cục cảnh sát đường sắt thành phố Giai Thiết (tỉnh Hắc Long Giang) vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bị giam 24 giờ tại Cục cảnh sát quận Nam Xoá, thị xã Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang và bị giam 24 giờ nữa tại trại giam cục mỏ tại thành phố Song Áp Sơn.

Vào tháng 3 năm 2000, bà Vu Phượng Xuân đã tới Phòng 610 đòi thả một học viên đã bị giam giữ tại nhà giam thành phố Giai Thiết. Bà sau đó bị cảnh sát từ nha cảnh sát quận Lĩnh Đông, thành phố Song Áp Sơn bắt giữ 15 ngày và buộc phải nộp 3000 nhân dân tệ.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2000, bà Vu bị bắt lần thứ ba bởi nhân viên cục cảnh sát Giai Đông, thành phố Giai Thiết, và bị giam 15 ngày tại thành phố Song Áp Sơn. Vào tháng 6 năm 2000, nhân viên từ cục cảnh sát Giai Đông tuyên án bà một năm cưỡng bách lao động tại trại lao động thành phố Giai Thiết.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2002, bà Vu lại bị bắt tại quảng trường Thiên An Môn và bị giam giữ 15 ngày tại nhà giam quận Huairou. Bà bị giam tiếp 15 ngày sau khi bị cảnh sát từ cục cảnh sát Lĩnh Đông chuyển tới thành phố Song Áp Sơn.

Ngày 16 tháng 5 năm 2006, bà Vu bị cảnh sát từ phân cục Vĩnh Hồng bắt khi đang giảng chân tượng tại trung tâm siêu thị Mỹ Kiều. Bà xuất hiện triệu chứng bệnh xơ gan và được thả ra ngày 24 tháng 5 năm 2006.

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2007, nhân viên từ phân cục cảnh sát Trường An đã ập vào nhà bà Vu, lục soát, mang đi các vật dụng cá nhan đồng thời đe doạ bà. Do bị ác đảng khủng bố trường kỳ về cả tinh thần và thể xác, sức khoẻ của bà trở nên tồi tệ, và bà đã mất ngày 27 tháng 12 năm 2007.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/2/169453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/4/92916.html

Đăng ngày 29-1-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share