[MINH HUỆ 06–04–2012]

Nghiêm chính thanh minh

Trước kia tôi đã lăng mạ Đại Pháp và Sư Phụ, lý do vì tôi đã bị tiêm nhiễm thuyết vô thần của tà đảng Trung Cộng và bị lừa tin theo hoang ngôn vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được các học viên Đại Pháp giảng thanh chân tướng, sự nhầm lẫn đã được xóa bỏ và tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và Sư Phụ Lý đến để cứu độ chúng sinh. Tôi vô cùng hối hận vì những ngôn hành bất kính của mình và cảm thấy có lỗi với Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi hiểu rằng tự do tín ngưỡng được công nhận rộng khắp. Nó được Hiến pháp bảo hộ. Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp và ĐCSTQ bức hại tự do tín ngưỡng và bức hại người tốt là phạm tội. Tôi cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ đã cấp cho tôi một cơ hội nữa để đưa ra lựa chọn đúng đắn và có một tương lai tươi sáng. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Những ngôn hành bất lợi cho Đại Pháp và Sư Phụ Lý của tôi toàn bộ hủy bỏ. Để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, tôi sẽ cư xử đàng hoàng để trở thành một người thực sự tốt”.

Hàn Bảo Xương

Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/6/185名觉醒世人的郑重声明-255255.html

Nghiêm chính thanh minh

Vào một đêm tháng 04 năm 2003, cảnh sát thị trấn đã đến nhà tôi bắt mẹ tôi vì bà là một học viên Pháp Luân Công. Vì em gái tôi và tôi đã cố gắng ngăn họ và tôi cũng gọi cho cảnh sát địa phương để báo cáo sự việc đó, cả hai chúng tôi đều bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương cùng với mẹ. Tôi bị buộc chặt vào một cái cây và bị sốc điện. Họ không để cho tôi ngủ. Họ bắt tôi viết kiểm điểm và bắt em gái tôi viết thư bảo chứng. Bây giờ, tôi hiểu rằng việc mẹ tôi tập Pháp Luân Công hay việc bà tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt là không có gì là sai trái cả. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã viết mà bất kính với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Để bù đắp cho những lỗi lầm của mình, tôi sẽ nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Lý Long

Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/6/185名觉醒世人的郑重声明-255255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/16/132728.html#.T8G5hbAe6n9

Đăng ngày 2-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share