[MINH HUỆ 16-05-2012] Ngày 13 tháng 05 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Anh đã tập trung tại quảng trường Trafalgar ở trung tâm thành phố London để tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và kính chúc ông Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.

Đó là một ngày nắng đẹp. Lễ kỷ niệm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách trên quảng trường. Nhiều người lấy máy ảnh của mình để chụp các màn biểu diễn bài tập công của các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người cũng hỏi địa điểm của các điểm luyện công, nói rằng họ muốn học môn tu luyện. Hàng trăm người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Vài chục người Trung Quốc đã tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhóm tập công

Toby Andrew, một sinh viên khoa nhiếp ảnh của trường Đại học Nghệ thuật London đã chụp ảnh các màn biểu diễn bài tập công của các học viên Pháp Luân. Anh nói rằng anh đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công một cách đặc biệt. Anh nói: “Ngày 12 tháng 5, tôi ‘tình cờ đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc, nơi mà tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã tặng cho tôi một tờ giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công. Sau đó tôi quyết định sử dụng nó làm một trong những đề tài nghiên cứu của tôi.”

Đây là lần đầu tiên Toby nghe nói đến Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã khiến anh bị sốc và anh cảm thấy đồng cảm. Sau khi ký vào đơn thỉnh nguyện, anh hy vọng rằng sẽ nhiều người hơn nữa tìm hiểu về nó (cuộc đàn áp). Anh nói anh sẽ phải tìm hiểu thêm trên trang web của Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc trang nhã đứng khá lâu trước các học viên. Người đàn ông rốt cuộc cũng nói với vợ của mình về tình hình Pháp Luân Công. Hóa ra, ông đã rất quan tâm đến đề tài này. Sau khi nghe các học viên phơi bày sự tàn ác của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng từ các học viên khi họ đang còn sống, người đàn ông nói: “ĐCSTQ sợ Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ tương tự như Đảng Cộng sản Liên Xô cũ, cũng bắt giữ và bức hại những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Điều này thật là khủng khiếp.”  Không chỉ ký tên vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp, ông cũng đã lấy bản tiếng Anh của tài liệu Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình), nói rằng ông sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng.

Giải thích chân tướng

Ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Trong đám đông, một bà cụ quan sát chăm chú các màn biểu diễn bài tập công với đứa cháu gái chín tuổi của mình. Sau khi học viên nói với bà về Pháp Luân Công, bà kiên nhẫn giải thích cho cháu gái Pháp Luân Công là gì và về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Bà ấy nói với cháu gái của mình: “Đó, ĐCSTQ không cho phép mọi người có niềm tin riêng của họ. Những người này bị bức hại bởi vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.”Sau khi ký tên thỉnh nguyện, bà nói với các học viên, “Chúng ta nên để cho những đứa trẻ lớn lên ở đây biết những gì đang xảy ra bên ngoài (ở Trung Quốc).”

Một cặp vợ chồng cao niên đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Người đàn ông nói rằng ông làm việc gần Đại sứ quán Trung Quốc và thường nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện một cách hòa bình ở đó. Ông hy vọng rằng các học viên sẽ tiếp tục. Đó là một cách tốt để cho người dân biết sự thật.

Hàng chục người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại sự kiện này. Trong số đó có những người đã sống ở Anh trong nhiều năm, cũng như những người mới đến từ Trung Quốc thời gian gần đây để làm nghiên cứu sinh. Một phụ nữ trẻ cùng với một đứa trẻ hai tuổi, người đã di cư đến Vương quốc Anh cách đây bốn năm, đã lấy tờ rơi và các tài liệu Pháp Luân Công. Cô nói với các học viên rằng cô đã không bị thuyết phục bởi những lời tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ngay cả khi cô ở Trung Quốc. Cô nói cô sẽ tìm hiểu trên các trang web. Khi các học viên nói với cô rằng hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, cô cũng đồng ý thoái. Cô cũng cho biết, cô sẽ đấu tranh cho bản thân mình và cho những đứa con của cô thay vì đấu tranh cho ĐCSTQ.

Sự kiện này diễn ra từ khoảng 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trước khi sự kiện kết thúc, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung dưới biểu ngữ ghi dòng chữ  “Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”  để kính chúc Sư phụ Lý một sinh nhật hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/16/英国学员庆法轮功洪传二十周年(图)-257616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/23/133563.html

Đăng ngày 29-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share