[MINH HUỆ 08-05-2012] Vào ngày 06 tháng 05 năm 2012, các học viên tại khu vực Washington Metropolitan đã tụ họp tại sân cỏ phía Nam bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 05 và kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền. Hơn 100 học viên từ nhiều nước đã tập công, ngâm thơ, ca hát, biểu diễn nhạc cụ và vũ múa. Các học viên đã ca ngợi Đại Pháp và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư Phụ Lý Hồng Chí. Một số Nghị sỹ Quốc hội Mỹ và quan chức nhà nước đã ra tuyên bố công nhận Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.

 

Các học viên tại Washington DC kỷ niệm 20 năm ngày Đại Pháp hồng truyền bên ngoài khuôn viên Toà Bạch Ốc

Các học viên từ các quốc gia khác nhau tập công tại Washington DC

Các tiểu đệ tử trường Minh Huệ múa ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí

Các quan chức Chính phủ đọc lời tuyên bố chúc mừng Sư phụ Lý Hồng Chí

Ông Chris Van Hollen, Nghị sỹ Quốc hội từ Maryland đã đọc lời chúc mừng

Bằng khen đặc biệt của Quốc hội được Nghị sỹ Roscoe Bartlett từ Maryland tuyên đọc

Nghị sỹ Chris Van Hollen và Roscoe Bartlett từ Maryland tuyên đọc bằng khen đặc biệt của Quốc hội công nhận lễ kỷ niệm 20 năm Đại Pháp hồng truyền cũng như thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội đối với Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Lá thư chúc mừng gửi đến Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp,  từ Nghị sỹ Elijah E. Cumming tại Maryland

Nghị sỹ Elijah E. Cummings từ Maryland đã gửi thư chúc mừng đến Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Thư viết: “Tôi xin vui mừng gửi lời chúc mừng đến Ngài trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp ra đời.”

“Tôi tự hào vì là người đồng đề xuất Nghị quyết Nhân quyền 605 vào kỳ họp Quốc hội lần thứ 111, để ủng hộ cho môn tu luyện tinh thần Trung Quốc này, mà Ngài là người sáng lập vào năm 1992, bao gồm các bài giảng về tinh thần, tôn giáo, đạo đức và lối ứng xử hằng ngày, cũng như các bài công pháp và thiền định dựa trên nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn.”

Pháp Luân Công và việc tu luyện môn tâm linh truyền thống Trung Hoa này sẽ thúc đẩy hoà bình và đoàn kết trên toàn thế giới.”

Thượng viện của bang Maryland đã thông qua Nghị quyết số 798 để gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Ông Lý Hồng Chí

Thượng viện của bang Maryland đã thông qua Nghị quyết số 798 để gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Ông Lý Hồng Chí. Bản Nghị quyết ghi nhận lễ kỷ niệm 20 năm  Đại Pháp hồng truyền, đã ảnh hưởng tích cực đáng kể trong việc giảm căng thẳng cũng như sức khoẻ thể chất và tinh thần. Văn bản viết “ Toàn thể nghị viên gửi lời chúc tốt đẹp nhất vào dịp đáng nhớ này.”

 

Tuyên bố từ Thị trưởng và Hội đồng thành phố Gaithersburg ghi nhận ngày 13 tháng 05 năm 2012 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới”

Ông Isia Leggett, điều hành hạt Montgomery khuyến khích người dân cùng ông tham gia vào các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Ông viết trong bản công bố của mình: “Nhờ sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp toàn cầu từ năm 1992, đã có hàng triệu người thoát khỏi bệnh tật, giải quyết thông các mâu thuẫn  gia đình và thể hiện sức mạnh thật sự của lòng tốt; hiệu quả cải thiện sức khoẻ của Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nguyên lý cơ bản của nó đã được chứng thực khắp nơi trên toàn thế giới và cũng đã cuốn hút người dân tại hơn 100 quốc gia. Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua mọi ranh giới về văn hoá và quốc gia để mang lại sức khoẻ tốt hơn cũng như tâm hồn an lạc cho hàng triệu người trên khắp thế giới.”

Thị trưởng và Hội đồng thành phố Gaiterburg chỉ định ngày 13 tháng 05 năm 2012 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới” ở thành phố Gaithersburg công nhận tuyên dương tinh thần cống hiến của các học viên Pháp Luân Công trong việc thúc đẩy quyền cơ bản của con người cũng như nâng cao nhận thức về văn hoá thông qua hàng loạt sự kiện giới thiệu một môn tập tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Khác du lịch bị thu hút bởi các bài tập yên bình và tìm hiểu sự thật  

Vào sáng Chủ Nhật, tại sân cỏ khu Nam Ellipse thuộc Nhà Trắng, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp trong một nhóm lớn. Họ cũng hướng dẫn miễn phí và phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ trưng bày hàng chục bức ảnh thể hiện sự công nhận dành cho Pháp Luân Công tại hơn 100 quốc gia trên thế giới cũng như các hình ảnh cho thấy nỗ lực giảng rõ sự thật một cách ôn hòa và lên án cuộc bức hại. Dòng khách du lịch đã chăm chú lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công, vài người ở lại để học các bài công pháp. Vào buổi chiều, các học viên đã biểu diễn âm nhạc, ngâm thơ và múa ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự từ bi của Sư phụ.

Triễn lãm ảnh Hành trình Chính Pháp mô tả quá trình hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 20 năm qua tại sân cỏ phía Nam của toà Bạch Ốc, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại

Amarilys, sinh viên hệ mở rộng trường Havard đã bị tiếng nhạc tập công thanh bình cuốn hút. Cô bước đến và nói: “Nhìn thấy nhiều người tập công cùng nhau một cách yên bình quả thật là tuyệt đẹp và lôi cuốn.”

Cesar Sabates, một nha sỹ, biết đến Pháp Luân Công lần đầu tiên. Ông nói: “Pháp môn này trông rất hoà ái và đầy ý nghĩa tâm linh. Thật là hay khi chứng kiến điều vĩ đại như thế này”. Ông tỏ ra bất bình khi biết Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm việc tu luyện. Ông nói: “Thật là đáng xấu hổ khi một thứ ôn hòa, lành mạnh và tuyệt vời như thế này lại bị cấm tại Trung Quốc. Để chấm dứt cuộc bức hại này thì [người Trung Quốc] phải từ bỏ ĐCSTQ.”

Một du học sinh người Trung Quốc tên là Xiao, đến Mỹ từ tỉnh Hà Nam cách đây 2 năm đã xem các bức ảnh một cách cẩn thận. Anh nói: “Tôi chỉ được biết sự thật sau khi đã rời khỏi Trung Quốc. Càng ngày càng có nhiều người khắp nơi trên thế giới công nhận và tu luyện Pháp Luân Công.”

Được lợi ích nhờ học Đại Pháp, các học viên bày tỏ lòng biết ơn

Luật sự Jamil và cô con gái 1 tuổi cùng giải thích về Pháp Luân Công cho du khách

Jamil bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000. Anh nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã thấm sâu trong tâm tôi và sâu thẳm trong linh hồn tôi. Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi bình tâm hơn, tôi thậm chí đã trở nên tốt hơn và tôi luôn nghĩ đến người khác trước.” “Nhiều người khắp nơi trên thế giới đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp. Mặc dù cuộc bức hại tại Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn nhưng số lượng học viên trên khắp thế giới vẫn không ngừng tăng lên. Thật là một vinh dự to lớn khi trở thành một đệ tử Đại Pháp.”

Nghệ sỹ dương cầm Valentina đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 1997. Cô nói rằng tu luyện Đại Pháp mang đến cho cô cảm giác tuyệt vời và nội lực. “Một người tu luyện lúc nào cũng được hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất đối với nhân loại, những điều quan trọng nhất mà con người có thể có được trên hành tinh này,”

Francis, nhân viên văn phòng của một tổ chức Phi chính phủ tại Washington, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ một tháng trước. Cô nói đã trông thấy ai đó đọc sách Chuyển Pháp Luân một cách chăm chú dưới nhà ga xe điện ngầm, cô đã hỏi anh này về Pháp Luân Đại Pháp. Anh này đã nói: “Tôi cảm thấy rất an bình, các bệnh tật của tôi cũng biến mất, ngay cả môi trường làm việc của tôi cũng trở nên hoà ái hơn vì trường năng lượng của tôi mang theo ức chế những thứ không tốt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

Ông Li Jianhui đến từ Trung Quốc đã tu luyện hơn mười năm. Ông nói: “Khi tôi bị lạc trong cõi mê, Sư phụ đã giúp tôi tìm lại được trí huệ đã bị chôn vùi lâu năm của mình và cho phép tôi đắc Pháp. Tôi đã được thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư Phụ và không đủ lời để khen ngợi Đại Pháp. Tôi quả thật may mắn khi đắc được Pháp này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/8/美国华府庆祝大法日-国会议员褒奖-256914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/12/133260.html

Đăng ngày 27-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share