Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 12 – 05 – 2012] Đã hai mươi năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được truyền dạy bởi người sáng lập – ông Lý Hồng Chí vào tháng 05 năm 1992. Thông qua việc tuân theo các nguyên lý tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên đã có những cải thiện lớn về sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia và khu vực, bao gồm châu Á, Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Hơn 100 triệu người từ các dân tộc và chủng tộc khác nhau trên khắp thế giới đã được hưởng lợi từ việc tu luyện, cả về tinh thần và thể chất.

Ngày 29 tháng tư năm 2012, 7.400 học viên xếp thành hình Sư Phụ Lý Hồng Chí tại Quảng trường Tự do tại Đài Bắc, một cảnh tượng hoành tráng

Ngày 21 tháng 11 năm 2009, 6.000 học viên xếp hàng và xếp thành hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Công

Pháp Luân Công nhấn mạnh rằng qua việc coi trọng đạo đức và thiện lương, người ta có thể trở nên khỏe mạnh. Môn tập luôn luôn được hướng dẫn miễn phí và không có nghi lễ cố định. Thông qua khẩu truyền, môn tập đã lan rộng khắp thế giới.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và chế độ của ông ta đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Với chân lý trong tâm, các học viên tiếp tục kiên định với niềm tin của họ mặc dù bị tra tấn và lừa dối. Họ thỉnh nguyện một cách hòa bình và phổ truyền tu luyện ra nước ngoài. Nhiều người bên ngoài Trung Quốc đã biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và góp sức trong việc nói rõ cho người khác sự thật về môn tập và cuộc đàn áp bất hợp pháp. Những người có tiền duyên đắc Pháp nói với người khác, và những người yêu thích môn tập tiếp tục tìm đến.

Sinh viên và giảng viên tại ‘80 trường học ở Ấn Độ đang tập luyện Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công hướng dẫn tập công tại một trường học ở Ấn Độ

Ấn Độ là nơi Đức Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy Phật Pháp của mình, và nó được gọi là Đất nước Phật giáo. Bangalore có nhiều học viên Pháp Luân Công nhất ở Ấn Độ. Pháp Luân Đại Pháp được giảng dạy tại hơn 80 trường học ở đó. Một số trường học có hơn 3.000 học sinh. Học sinh luyện các bài tập Pháp Luân Đại Pháp trong các lớp học giáo dục thể chất. Sức khỏe của nhiều người trong số các giáo viên và học sinh  đã từng bước cải thiện.

“Luận Ngữ” lời mở đầu cho cuốn sách Chuyển Pháp Luân, trong sách giáo khoa tiếng Anh tại Trường Byreshawara

Ông Sri Ram Reddy – Hiệu trưởng trường Byreshawara cho biết, nhà trường sử dụng phiên bản tiếng Anh của Luận ngữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân như một phần của tài liệu giảng dạy tiếng Anh của mình. Trường có khoảng hơn 2.000 sinh viên. Nhiều giáo viên tập luyện và chuyên cần quảng bá môn tu luyện Pháp Luân Công.

Bước chân người tu luyện có mặt ở khắp thế giới, Pháp Luân Công ban phúc lành cho châu Phi

Từ Greenland gần Bắc Cực đến đảo Nam của New Zealand gần Nam Cực, từ các xứ lạnh của Bắc Âu đến xứ nóng của Nam Á, vươn xa đến cả Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Úc, cho dù là ngôn ngữ hay chủng tộc nào, mọi người đều có thể tìm thấy Pháp Luân Công. Ngay cả ở những nơi xa xôi hẻo lánh ở châu Phi, người ta vẫn có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp.

Hơn 200 học viên Pháp Luân Công ở Ethiopia luyện các bài công chung với nhau

Ethiopia nằm trên vùng Sừng châu Phi. Các di chỉ sớm nhất của Ethiopia xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại. Ethiopia là quốc gia duy nhất ở châu Phi  có lịch riêng, ngôn ngữ riêng và có chữ viết riêng của mình. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tới quốc gia châu Phi này.

Trang bìa của cuốn Pháp Luân Công trong ngôn ngữ Amharic

Vào tháng 03 năm 2006, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ethiopia chính thức thành lập sau khi được sự phê chuẩn của chính phủ Ethiopia. Các học viên đã dịch cuốn sách Pháp Luân Công của Sư Phụ Lý Hồng Chí sang tiếng Amharic, ngôn ngữ chính thức của Ethiopia. Ngày càng có nhiều người hơn nữa bắt đầu biết đến và tu luyện Pháp Luân Công.

Chia sẻ Văn hóa Trung Quốc truyền thống

Trong những năm gần đây, các học viên đã được mời tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và các ngày lễ kỷ niệm bởi Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các buổi biểu diễn các bài tập của học viên, Đoàn nhạc Tian Guo quy mô lớn (Divine Land Marching Band), xe diễu hành rực rỡ, các đội trống lưng, điệu múa của các tiên nữ, múa rồng, múa lân, biểu diễn múa và ca nhạc, triển lãm ảnh, triển lãm thư pháp, phim và chương trình truyền hình truyền bá thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn cho mọi người trên khắp thế giới.

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2007, Đoàn nhạc Tian Guo tham gia lễ diễu hành Giáng sinh (Christmas Parade) tại Montreal, Canada. Màn biểu diễn của đoàn nhạc là tiết mục lớn nhất ngày hôm đó. Khoảng 300.000 khán giả đã xem ​​màn biểu diễn của đoàn nhạc

Trong lễ Giáng sinh năm 2008, Đoàn nhạc Tian Guo được mời tham gia buổi diễu hành Giáng sinh được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau tại New Zealand, mang phước lành Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đến cho người dân ở những khu vực này

Các tiết mục diễu hành Pháp Luân Công thường rất ấn tượng. Bất cứ nơi nào đội ngũ học viên Pháp Luân Công đến, họ thường nhận được sự cổ vũ, khen ngợi, và tiếng vỗ tay từ khán giả. Các học viên đã giành được nhiều giải thưởng trong nhiều sự kiện. Giáng sinh là thời điểm tốt nhất để xem các học viên trong các cuộc diễu hành.

Nhận được nhiều lợi ích về’tinh thần và thể chất, học viên Cảm tạ Sư Phụ vì sự từ bi và ân huệ của Ngài

Ngày 13 tháng 05, ngày sinh nhật của Sư Phụ Lý Hồng Chí được kỉ niệm như là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Mỗi năm các học viên và những người bạn của Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đều tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm ngày này. Các học viên ở Trung Quốc gửi thiệp và lời chúc mừng của họ trên trang web Minh Huệ để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với Sư Phụ Lý Hồng Chí và lòng biết ơn sự từ bi cứu độ của Người.

Học viên Pháp Luân Công tại San Francisco cung chúc Tôn Sư một năm mới hạnh phúc!

Một cán bộ y tế nghỉ hưu 88 tuổi ở Đài Loan trước đây mắc bệnh tim, tuyến tiền liệt bị giãn, mất kiểm soát và mất ngủ. Ông cảm thấy cuộc sống của mình thật vô dụng và muốn tự tử một vài lần. Ba tháng sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông không còn cần đến thuốc trợ tim của mình hoặc gậy chống để đi bộ. Năm tháng sau đó, tuyến tiền liệt của ông đã ngừng giãn. Ông dần dần bỏ dùng thuốc ngủ. Hiện nay ông đã 98 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. “Những ngày tập luyện Pháp Luân Đại Pháp là những ngày tốt đẹp nhất và may mắn nhất của cuộc đời tôi”, [ông nói].

Học viên Hàn Quốc Yeonho Cho nghỉ hưu sau hai mươi năm làm thẩm phán ở Hàn Quốc và chuyển đến Los Angeles, nơi ông tiếp tục làm luật sư trong hai năm. Ông hiện đang làm việc tại một công ty luật quốc tế và là Chủ tịch của một công ty khai thác mỏ ở Tanzania. Từ khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông Cho cảm thấy mình bắt đầu biến đổi. Ngoài sức khỏe tốt hơn, ông cảm thấy như giá trị và suy nghĩ của mình cũng được cải thiện tức thì. Đến nay ông đã biết sự thật và biết rằng con người nên phản bổn quy chân. Ông học Pháp, luyện các bài tập công, và giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công. Ông cảm thấy ông đang làm chủ một cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa.

Ánh sáng của Chân-Thiện-Nhẫn tỏa sáng mỗi góc của thế giới

Dưới đây là hình ảnh của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới luyện các bài công pháp cùng nhau. Khó có thể thể hiện toàn cảnh về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chúng có thể cho thấy hào quang của Chân-Thiện-Nhẫn tỏa sáng trên khắp thế giới. Chúng tôi thành thật hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và người dân Trung Quốc sẽ được tập các bài công pháp tự do trên chính đất nước mình.

Năm 1996, trước cuộc bức hại, các học viên ở thành phố Vũ Hán xếp hình Pháp Luân và tập công cùng nhau

Các học viên ở thành phố Thẩm Dương cùng luyện các bài công pháp vào tháng 05 năm 1998 trước cuộc đàn áp

Ngày 15 tháng 11 năm 2003, gần 10.000 học viên ở Đài Loan luyện các bài tập công trước Phủ Chủ tịch. Họ yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra xét xử và dừng đàn áp

Ngày 29 tháng tư năm 2012, 7.400 học viên luyện các bài công pháp ở Quảng trường Tự do tại Đài Bắc

Một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2006, tại Bali, Indonesia. Các học viên phát chính niệm cùng nhau trong Pháp hội

Cựu Phó Thủ tướng của Papua New Guinea, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương cùng các thành viên trong gia đình học các bài tập Pháp Luân Công

Các học viên tại Washing D.C.

Các học viên ở Argentina luyện các bài công pháp và phát chính niệm ở thành phố La Plata

Hội thảo Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên tại Nordgarden, Thụy Điển tổ chức vào tháng 04 năm 1995. Bức ảnh cho thấy các học viên cùng luyện các bài tập công trong suốt buổi hội thảo thứ hai tại Nordgarden

Giảng dạy các bài luyện công tại hội thảo đầu tiên ở St Petersburg, Nga, vào năm 1997

Tháng 03 năm 2003, các học viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung trước Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ và luyện công cùng nhau

Các học viên ở Italy luyện công tại Vườn Quốc gia Gran Paradiso

Tiết mục của các học viên Pháp Luân Công trong Liên hoan Nghệ thuật Edinburgh ở Scotland

Tại Triển lãm Y tế Quốc gia ở Tây Ban Nha, nhiều người đến học Pháp Luân Công

Các học viên ở Hà Lan luyện công ở Hague

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp ở Dares Salaam, thủ đô của Tanzania

_______________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/12/真善忍福泽全球-各族裔同沐法光(图)-257282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/13/133303.html

Đăng ngày 24– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share