Bài của Lý Tuệ Dung ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 01-05-2012] Vào ngày 29 tháng 04 năm 2012, hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung ở quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tạo thành một hình ảnh ngoạn mục của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công. Họ đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới – ngày 13 tháng 05 sắp tới – kỷ niệm lần thứ 20 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Cảnh tượng huy hoàng đã thu hút sự chú ý của du khách trên khắp thế giới, những người đã dừng lại để xem và chụp ảnh.

Tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc, 7.400 học viên Pháp Luân Công đã xếp hình Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công – một cảnh tượng huy hoàng

Hình ảnh dài 120 mét và rộng 90 mét. Những dải hào quang rực rỡ màu đỏ, cam, vàng, lục, lục-lam, lam, tím bao quanh tạo nên một hình ảnh từ bi và trang nghiêm, thể hiện năng lượng to lớn của Phật quang soi sáng khắp mọi nơi. Bà Du, một khách qua đường, hào hứng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự gắn kết to lớn và đầy năng lượng như vậy. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng ngoạn mục như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một sự xếp hình như thế, và thật khó để tưởng tượng làm thế nào hình ảnh được tạo thành. Bây giờ tôi đã biết, thật tuyệt diệu.

Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công luyện công trong một nhóm lớn

Bà Hoàng Xuân Mai, phó chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nói rằng quá trình chuẩn bị xếp hình diễn ra từ ba ngày trước, các du khách Trung Quốc đã đến bằng xe buýt, từng chiếc một. Họ đã rất ngạc nhiên, và nhiều người đã hỏi chuyện gì đang diễn ra. Các học viên đã nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và hình ảnh trưng bày trước quảng trường thường được nhiều du khách vây quanh. Một số du khách Trung Quốc mà đã bị lừa dối bởi những lời dối trá và vu khống Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không hiểu và hỏi: “Điều này có hợp pháp không?” “Các bạn đã được cho phép chưa?“, “Pháp Luân Công có thể làm điều này ở Đài Loan sao?” Nhiều du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên trước cảnh tượng ngoạn mục, và đứng ở mép ngoài xem trong một thời gian lâu. Nhiều người đã chụp ảnh để ghi lại những cảnh tượng quý giá cho gia đình và bạn bè mình xem sau khi họ trở về nhà.

Học viên Ngô Thanh Tường, người phụ trách thiết kế xếp hình, nói rằng họ đã gặp một thử thách lớn lần này, vì trời mưa liên tiếp trong ba ngày. Các đường chỉ dẫn trên mặt đất đã liên tục bị mưa cuốn trôi. Thời gian rất gấp, nhưng các học viên đã tăng tốc làm việc bất chấp mưa gió. Ông Ngô đã cảm nhận được sự kiên trì của những người tu luyện, và những nỗ lực liên tục không ngừng của họ để giảng chân tướng và cứu người.

Buổi xếp hình kéo dài một giờ thật bình hòa và trật tự, và một số học viên đã chia sẻ cảm xúc của họ sau đó. Họ cảm thấy thật kỳ diệu trong quá trình xếp hình, trời đã mưa trong 20 phút. Họ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, nhưng họ cảm thấy mưa chỉ rơi bên cạnh họ, không có hạt mưa nào rơi lên người họ. Nhìn xung quanh, họ thấy các học viên khác cũng chỉ ướt một chút.

Sau khi xếp hình, cùng với tiếng nhạc tập công yên bình, các học viên khẽ nhắm mắt, và giữ nét mặt trầm tĩnh. Họ đã tập năm bộ công pháp theo khẩu quyết của Sư Phụ. Nhiều người dân ngồi bên ngoài Hội trường Nhà hát Quốc gia và Nhà hát kịch Quốc gia ở cả hai mặt quảng trường lặng lẽ xem các học viên tập công nhóm trong một giờ. Một số người có tiền duyên đã tham gia.

Nhiều du khách đã chứng kiến cảnh tượng. Đặc biệt khi các học viên đang ngồi thiền, các du khách Trung Quốc đã đi ngang qua và chụp nhiều ảnh. Nhiều du khách muốn đến gần hơn để nhìn cho rõ. Họ đã thở dài ngạc nhiên và sửng sốt: “Họ đang ngồi thế kiết già, cả những người lớn tuổi cũng có thể làm như vậy!” Những học viên nhỏ tuổi thậm chí còn thu hút hơn. Các em trông rất đáng yêu khi tĩnh lặng. Các em đã nghe thấy các du khách khen ngợi: “Trẻ con rất hiếu động, nhưng tập Pháp Luân Công làm các em có thể ngồi đây rất yên tĩnh và ngoan ngoãn.
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/1/台湾七千人排李洪志大师像–游人惊叹-256536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/2/133039.html

Đăng ngày 7-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share