[MINH HUỆ 10–05–2011] Tháng 5 năm 2011, bà Arthur A. Lindsay, Jr., thị trưởng thành phố Clinton, Indiana, đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2011 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân-Thiện-Nhẫn” ở thành phố Clinton.

Thành phố Clinton, Indiana
Văn phòng Thị trưởng

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công hay là Đại Pháp) là một môn tu luyện tinh thần-tâm tính-thân thể cao cấp gồm các bài  động tác, bài thiền định và những lời giảng được chỉ đạo bởi các đặc tính của vũ trụ – Chân, Thiện, và Nhẫn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng bởi Ông Lý Hồng Chí vào năm 1992, hiện đang được tập luyện và  đánh giá cao bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia, và nhận được một loạt danh hiệu; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc hướng đến giấc mơ chung về một xã hội hòa bình, khoan dung và từ bi hơn; và

Xét rằng, ngày càng nhiều người dân Mỹ đang theo học môn tập luyện và tịnh hóa tâm tính, tăng cường thể chất, và cố gắng tạo ra những cộng đồng có đạo đức; và

Xét rằng, có thể nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indiana đã giải tỏa được căng thẳng, cải thiện sức khỏe và nâng cao tinh thần; và

Xét rằng, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc vì những giáo huấn của họ; và

Xét rằng, sự quyết tâm và dũng cảm dám đứng lên vì Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp  trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc của đảng cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống cũng như sự quý giá của nhân phẩm; và

Xét rằng, ngày 16 tháng 3 năm 2010, Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết số 605 thúc giục Đảng cộng sản Trung Quốc chấm dứt chiến dịch chống lại Pháp Luân Công đã kéo dài 11 năm và bày tỏ sự đoàn kết với những nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc; và

Xét rằng, ngày 13 tháng 5 năm 2011 năm nay sẽ đánh dấu  19 năm môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng bởi Ông Lý Hồng Chí.

Bây giờ, vì vậy, tôi, Arthur A. Lindsay, Jr., Thị trưởng thành phố Clinton, Indiana bằng cách này tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2010 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân-Thiện-Nhẫn” tại thành phố Clinton, Indiana

Ngày 5 tháng 5 năm 2011

Arthur A. Lindsay, Jr.
Thị trưởng thành phố Clinton, Indiana

2011-5-8-clinton_in--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/10/美国印 第安纳州克林顿市褒奖法轮大法-240423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125101.html
Đăng ngày: 31–05–2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share