Bài viết của Sun Baitai

[MINH HUỆ 09-05-2011] Ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 12, và cũng là sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Gần một ngàn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động nghiêm trang và trang trọng tại Kaohsiung, Đài Loan vào ngày mồng 7 tháng 5 năm 2011 để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.

2011-5-8-minghui-gaoxiong-513-01--ss.jpg
Các học viên đồng thanh: “Chúng con cung chúc sinh nhật Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Lễ kỷ niệm còn bao gồm các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng, hát và chỉ dẫn các bài động tác ngay tại địa điểm. Các du khách đã dừng lại để xem và thưởng thức các diễn viên, và những người dân địa phương học các bài động tác.

2011-5-8-minghui-gaoxiong-513-02--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo thu hút sự chú ý của nhiều người

2011-5-8-minghui-gaoxiong-513-03--ss.jpg
Du khách chụp ảnh các nghệ sĩ trống lưng

2011-5-8-minghui-gaoxiong-513-04--ss.jpg 2011-5-8-minghui-gaoxiong-513-05--ss.jpg
Du khách học các bài động tác

Được mời tới dự lễ kỷ niệm có các vị lãnh đạo quận, thành viên hội đồng thành phố, và các vị khách mời từ khắp nơi. Các học viên hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công, nâng cao nhận thức  hơn nữa về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và lên án các tội ác nhân quyền đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2011-5-8-minghui-gaoxiong-513-06--ss.jpg

Lãnh đạo Quận và các thành viên hội đồng thành phố cùng đồng thanh “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/9/台 湾高雄各界同庆世界法轮大法日(图)-240404.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/10/125057.html
Đăng ngày 31-5-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share