Bài của một học viên ở Cộng Hòa Séc

[MINH HUỆ 18-05-2011] Ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, cũng là sinh nhật lần thứ 60 của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên ở Cộng hòa Séc đã tổ chức các hoạt động ngày 14 tháng 5 năm 2011 ở quảng trường Wenceslas, một trong những quảng trường lớn nhất tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Séc, và tiếp tục những nỗ lực của họ để nâng cao hiểu biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

2011-5-17-cmh-czech-20110514-01--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công và tổ chức triển lãm ảnh ở quảng trường Wenceslas, Prague.

2011-5-17-cmh-czech-20110514-02--ss.jpg

Khách qua đường đọc chăm chú các bảng trưng bày

Các học viên biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công, và giải thích với khách qua đường, qua bảng trưng bày và phân phát các tài liệu làm sáng tỏ sự thật, hiệu quả phi thường của Pháp Luân Công trong việc điều trị sức khỏe và nâng cao các chuẩn mực đạo đức. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề ở Trung Quốc. Nhiều người đã lấy các tài liệu thông tin, và sau đó tìm hiểu những gì đã xảy ra; họ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại, và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011 /5/18/庆祝大法日-捷克学员向民众讲真相(图)-241083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/20/125403.html

Đăng ngày 31-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share