[MINH HUỆ 23-04-2012] Trước dịp kỷ niệm lần thứ 13 cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver đã tổ chức một loạt các hoạt động để nâng cao nhận thức về sự kiện. Ngày 21 tháng 04 năm 2012, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp trước Vancouver Art Gallery và tổ chức một cuộc triển lãm ảnh.


Ngồi thiền


Một khách du lịch học các bài công pháp


Du khách xem triển lãm ảnh


Giải thích sự thật cho khách tham quan

Nhiều du khách đã dừng lại để tìm hiểu thêm và xem tranh. Một số đã nói chuyện với các học viên, và một số chụp ảnh các bài công pháp. Một vài người đã thích thú học các bài công pháp. Jules Snow và Lisa Sburger đến từ Thụy Sĩ đã chụp ảnh với các học viên. Ông Snow đã nói với các học viên rằng ông đã nghe về cuộc bức hại hai năm trước và ông cảm thấy thật khủng khiếp rằng một nhóm ôn hòa như vậy đã bị tấn công.

Khá nhiều du khách Trung Quốc và sinh viên đã xem các bức ảnh, và một số đã ở lại sự kiện một lúc lâu và nói chuyện với các học viên. Ông Vương và bà Trương, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đến Canada hai năm trước, đã nói chuyện với các học viên một lúc lâu. Họ đã hỏi làm thế nào để tiếp cận được Đài truyền hình Tân Đường Nhân và họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Ông Vương đã ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều người ở mọi lứa tuổi đã tập Pháp Luân Công. Ông nói: “Nó phải có những tác dụng tuyệt vời”. Bà Trương nói: “Bạn không thể thấy điều này ở Trung Quốc. Tất cả những gì bạn nghe thấy là sự vu khống tấn công Pháp Luân Công [của chính quyền cộng sản Trung Quốc]”. Bà nói rằng bà mong muốn tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, vì thế bà đã nói chuyện với các học viên một lúc lâu.
______________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/23/温哥华学员纪念425-民众学功找真相-256115.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/25/132888.html#.T5nxE9nrfDx

Đăng ngày 2-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share