[MINH HUỆ 25-04-2011] Vào ngày 23 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công từ St. Louis đã tổ chức các hoạt động  trước St. Louis Arch, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

2011-4-24-minghui-falun-gong-stluis-2011-425-01--ss.jpg
Luyện công tập thể

Các học viên giăng các biểu ngữ lớn phía trước vòm, với dòng chữ “Giúp chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” và “Chấm dứt mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công”. Họ cũng lập các bàn giảng rõ sự thật.

2011-4-24-minghui-falun-gong-stluis-2011-425-02--ss.jpg
Giảng cho mọi người về cuộc bức hại.

Nhiều người đã dừng lại và xem các bức ảnh. Một vài người hỏi họ có thể làm gì cho Pháp Luân Công. Shirley từ Anh quốc nói với các học viên: “Tôi từng nghĩ rằng Trung Quốc là một đất nước tự do. Tôi không biết rằng có một cuộc đàn áp tàn bạo đang xảy ra.”

Một người đàn ông trẻ tuổi xem các bức ảnh rồi hỏi: “Tại sao rất nhiều người vẫn tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công khi cuộc bức hại khốc liệt như thế?” Một học viên đã nói với anh ta: “Chân-Thiện-Nhẫn là sức mạnh đã giúp họ. Đây là niềm tin của họ; nó không thể bị lay chuyển bởi vũ lực. Cuộc bức hại đã diễn ra trong 12 năm, nhưng Pháp Luân Công không biến mất. Trên thực tế, nó đã lan rộng tới mọi nơi trên thế giới, đó là điều mà ĐCSTQ không thể tưởng tượng.”

2011-4-24-minghui-falun-gong-stluis-2011-425-03--ss.jpg
Biểu ngữ của các học viên

Các đây 12 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh trên phố Fuyou gần Trung Nam Hải (hội đồng chính quyền trung ương) để thỉnh nguyện cho việc gỡ bỏ những hạn chế mới áp dụng đối với việc tập luyện Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó, khi các học viên biết được rằng các học viên Thiên Tân đã được trả tự do, họ đã lặng lẽ rời đi. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã thể hiện sự ôn hòa và lý trí của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ba tháng sau, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đứng đầu là cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/25/圣路易法轮功学员纪念“四–8226-二五”(图)-239561.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/26/124651.html
Đăng ngày 06-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share