[MINH HUỆ 23-04-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 22 tháng 04 năm 2012 để phản đối 13 năm bức hại, và kỷ niệm cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04.

Phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc

Học viên ông Quách đọc một thông báo phản đối cuộc bức hại.

Hoạt động bắt đầu lúc 10 giờ sáng với các học viên cầm các biểu ngữ trước Đại sứ quán Trung Quốc đề: “Kỷ niệm lần thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04”, “13 năm phản đối ôn hòa chống lại cuộc bức hại”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên cũng đọc các báo cáo giảng chân tướng về cuộc thỉnh nguyện 13 năm trước ở Trung Quốc, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

13 năm trước, vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã đến Phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh, trên phố Phủ Hữu gần Trung Nam Hải (Hội đồng chính quyền Trung ương), để thỉnh nguyện yêu cầu gỡ bỏ những hạn chế mới áp dụng đối với việc tập luyện Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó, khi các học viên biết được rằng các học viên Thiên Tân đã được trả tự do, họ đã lặng lẽ rời đi. Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 đã thể hiện sự ôn hòa và lý trí của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ba tháng sau, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đứng đầu là cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Công. Trong 13 năm bức hại vừa qua, vô số học viên ở Trung Quốc đã bắt, tra tấn, và bị buộc phải rời khỏi nhà, và hơn 3.000 người đã bị giết hại. Một cuộc điều tra độc lập đã xác nhận rằng chế độ cũng đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống một cách có hệ thống. Trái ngược với cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, các học viên trên toàn thế giới tiếp tục tiến hành thỉnh nguyện ôn hòa, giải thích sự thật, và kêu gọi ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại. Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, và đã nhận được các giải thưởng và bằng khen từ tất cả các cấp của các chính phủ.

Khi kết thúc hoạt động, các học viên đã gửi một bức thư cho Đại sứ quán Trung Quốc
___________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/23/马来西亚法轮功学员纪念四二五(图)-256116.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/25/132887.html#.T5npFNnrfDx

Đăng ngày: 29– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share