Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Rome, Italy

[MINH HUỆ 28-04-2011] Vào ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Italy đã tập trung ở Rome tại Colosseum, một địa danh du lịch nổi tiếng, và Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện vĩ đại ngày 25 tháng 4.

2011-4-26-minghui-falun-gong-rome425-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một hoạt động tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Rome để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện vĩ đại ngày 25 tháng 4.

2011-4-26-minghui-falun-gong-rome425-02--ss.jpg

Khách du lịch người Trung Quốc đang tìm hiểu bảng áp phích giảng rõ sự thật.

2011-4-26-minghui-falun-gong-rome425-03--ss.jpg

Một học viên nói với hai du khách về cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 4, các học viên đã đến một trong  những kỳ quan của thế giới: Colosseum (Đại hý trường La Mã). Họ dựng các bảng áp phích và nói với các du khách về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Có rất nhiều khách du lịch, một số họ đến từ Trung Quốc. Họ đã dừng lại để xem các bảng trưng bày, chụp ảnh, và tìm hiểu sự thật.
Vào sáng ngày 25 tháng 4, các học viên đã đến Đại sứ quán ở Rome và giảng rõ sự thật trên một đường phố gần Đại sứ quán. Khi hoạt động đã kết thúc, một phụ nữ người Italy đọc qua các bảng trưng bày một cách cẩn thận và nói với một học viên. Bà nói bà từng là một nhà báo nhưng bây giờ đã nghỉ hưu. Bà đã biết về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc thực sự rất tệ, và bà ủng hộ cuộc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/27/罗马纪念“四二五”和平上访十二周年(图)-239723.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/28/124704.html
Đăng ngày 06-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share