Bài viết bởi một học viên ở Ireland

[MINH HUỆ 28-04-2011] Vào ngày 23 tháng 4 năm 2011, các học viên ở Iceland đã tổ chức lễ mít tinh và tập công tập thể trước Bưu điện trung tâm (GPO), trên  phố O’Connell ở Durlin, để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 12 cuộc tỉnh nguyện 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

2011-4-26-minghui-ireland-425-01--ss.jpg

2011-4-26-minghui-ireland-425-02--ss.jpg
Các học viên ở Iceland đã tổ chức lễ mít tinh và tập công tập thể trước Bưu điện trung tâm (GPO), trên đường phố O’Connell ở Durlin, để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 12 cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4

2011-4-26-minghui-ireland-425-03--ss.jpg
Người qua đường cẩn thận đọc các bảng áp phích để hiểu sự thật

2011-4-26-minghui-ireland-425-04--ss.jpg

2011-4-26-minghui-ireland-425-05--ss.jpg
Nhiều người dân Ai-len ký tên vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp sau khi biết sự thật.

Phía trước một biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 5 năm 1999”, hàng chục học viên Pháp Luân Công biểu diễn 5 bài tập luyện ôn hòa. Nhiều người dân Ai-len dừng lại để xem cảnh tượng, và một vài người thậm chí đã học các bài tập ngay tại chỗ. Nhiều người dân Ai-len đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp sau khi cẩn thận đọc các bảng áp phích và biết sự thật.

Bà Dongxue Dai của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ai-len nói: “Cách đây 12 năm, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện hòa bình ở Bắc Kinh. Họ theo Chân-Thiện-Nhẫn, và đã kiến nghị với thái độ từ bi, yêu cầu chế độ trả tự do cho các bạn đồng tu đã bị bắt giữ ở Thiên Tân. Sự việc đã được giải quyết một cách hòa bình. Tuy nhiên với sự ghen tị, Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ, đã phát động cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999

Hôm nay, chúng tôi ở đây kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài 12 năm qua. ĐCSTQ sử dụng nhiều phương pháp tra tấn khác nhau, khủng bố tinh thần, thuốc độc, và thậm chí mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi trong cuộc bức hại.
Bà khuyên rằng người dân Trung Quốc nên đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản [Trung Quốc] để hiểu về bản chất của ĐCSTQ. Bà nói: “Tôi khuyên  người dân Trung Quốc nên đọc sách và nhận biết tội ác của ĐCSTQ và bản chất của nó, và thoái xuất khỏi ĐSCTQ và các tổ chức liên đới của nó càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/27/爱尔兰集会纪念“四二五”丰碑永驻(图)-239717.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/28/124712.html
Đăng ngày 09-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share