Bà viết của một học viên ở Hà Lan

[MINH HUỆ 29-04-2011] Vào ngày 26 tháng 4 năm2011, các học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan đã tổ chức một sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hague, Hà Lan để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên đã giương các biểu ngữ với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, và “Vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Một số học viên đã biểu diễn các bài công trước Đại sứ quán Trung Quốc, trong khi các học viên khác giảng rõ sự thật cho những người dân Trung Quốc đến đó để liên hệ công việc.

2011-4-27-minghui-holland-425-01--ss.jpg

2011-4-27-minghui-holland-425-02--ss.jpg
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Hague đã tổ chức một sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Ngày 26 tháng 6 là ngày làm việc đầu tiên sau lễ Phục Sinh. Nhiều người xếp hàng trước Đại sứ quán để liên hệ công việc. Nhiều người trong số họ đã dừng lại xem phần biễu diễn các bài tập, nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và đọc các biểu ngữ. Các nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ đọc các tài liệu thông tin bằng tiếng Hà Lan. Một phóng viên địa phương đến để đưa tin về sự kiện.

Đại sứ quán mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. Khi các nhân viên Đại sứ quan thấy người dân Trung Quốc đến liên hệ đều chú ý đến các học viên Pháp Luân Công và đã đọc các tài liệu thông tin, Đại sứ quán đã thông báo cho những người đang xếp hàng rằng Đại sứ quán sẽ đóng cửa. Một nhân viên Đại sứ quán nói rằng lý do đóng cửa là vì các học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện bên ngoài. Một phụ nữ người Trung Quốc nói lớn rằng: “Họ thỉnh nguyện một cách ôn hòa và đâu làm ảnh hưởng đến công việc của quí vị. Tôi đã mất hơn hai giờ đồng hồ để đến đây hôm nay. Tôi đã phải xin phép cấp trên để đến đây. Tại sao quí vị không giải quyết đơn xin cấp hộ chiếu của tôi?” Người nhân viên Đại sứ quán hạ thấp giọng: “Xin đợi ở đây.” Anh ta đi vào trong và trở ra với hộ chiếu của người phụ nữ. Các nhân viên cảnh sát và bảo vệ người Hà Lan đang làm nhiệm vụ chứng kiến sự việc và đã hiểu được rằng các quan chức và nhân viên ĐCSTQ lo sợ người dân hiểu sự thật về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/28/纪念“四二五”-荷兰学员讲述真相(图)-239786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/29/124731.html
Đăng ngày 06-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share