Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-02-2024]

Đọc trong bài viết “Kiến nghị các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục không tham gia hạng mục gọi điện của hải ngoại” có những đoạn được nhấn mạnh bằng màu đỏ, khiến tôi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tôi đọc liên tục ba lần, trong đó có vài điểm tâm đắc muốn chia sẻ cùng mọi người.

Trong bài viết có nhắc rõ đến phần mềm Mumble là không được sử dụng giữa các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục. Sư phụ giảng trong lời bình cho bài viết “Các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, xin hãy ngừng học Pháp trực tuyến” đã nói: “Những phần mềm này không thể dùng trong các học viên”, trong đó bao gồm cả phần mềm Mumble này. Là đệ tử của Sư phụ, bạn có nghe lời Sư phụ hay không, có làm theo những gì Sư phụ nói hay không? Trong bài viết nói trên còn nhắc đến: “Tu luyện là nghiêm túc, bất kỳ tâm nào chưa bỏ sẽ trở thành chướng ngại trên con đường tu luyện của bản thân. Mỗi người tu luyện dù nhìn thấy bao nhiêu, thấy rõ ràng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một phần cục bộ trong toàn cục bao la, một hạt cát của một bộ phận cục bộ của cục bộ. Chỉ có Sư phụ mới biết toàn cục thực sự là thế nào, chỉ có Sư phụ mới biết làm thế nào mới thực sự tốt cho chúng ta.” Là đệ tử Đại Pháp thì cần buông bỏ được tự ngã, cần chiểu theo lời của Sư phụ mà làm một cách vô điều kiện.

Minh Huệ Net đã dùng bài viết này để phơi bày sự việc này, đồng thời cũng đang thức tỉnh những học viên tham gia hạng mục này, kêu gọi những đệ tử Đại Pháp tại Đại lục đang tham gia hạng mục này hãy dừng lại. Từ đó giúp những học viên Đại lục không lại mượn những cái cớ như “Minh Huệ Net không hiểu…” làm lý do mà tiếp tục làm tiếp, giúp những học việc Đại lục nào đang tham gia hạng mục này lập tức dừng lại.

Bài viết có nhắc đến, về vấn đề liên lạc trực tuyến xuyên khu vực và “điều phối trên diện rộng”, là không phù hợp với Pháp Sư phụ giảng về việc đệ tử Đại Pháp tại Đại lục cần chú ý an toàn. Những năm nay, người điều phối tại Đại lục cứ một lô lại tiếp một lô bị bức hại. Những bài học như thế này có ở khắp mọi nơi, cần phải chặn đứng sự việc này.

Sư phụ giảng:

“Minh Huệ Net là sân giao lưu của các đệ tử Đại Pháp, về đối ngoại cũng là một cửa sổ. Có việc thì có thể thông qua Minh Huệ Net để nói ra quan điểm của mọi người; điều phối ở diện rộng thì nay không được làm, nghĩ vấn đề thì nhất định phải chú ý an toàn.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Nếu vì điều này mà mang đến nguy hiểm cho học viên, mất đi sinh mệnh, thậm chí thoát ly khỏi Đại Pháp, thì ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? “Ai bảo ngừng cũng phải làm”, người nào khơi ra cái khí thế này chẳng phải chính là người phải bị phơi bày ra hay sao? Là vấn đề tâm tính, hay là chưa hiểu rõ bối cảnh của bản thân, hay là tâm chấp trước quá mạnh để bị Trung Cộng lợi dụng mà vẫn không tự biết?

Trên đây là một chút nhận thức hiện tại của cá nhân. Tình huống phức tạp hơn ở các không gian khác và an bài của Sư phụ thì chúng ta hoàn toàn không biết rõ. Việc có dính dáng đến vấn đề an toàn của học viên Đại lục không tiện nói nhiều, cũng không có ý chỉ trích cá nhân. Gặp chuyện gì cũng nên hướng nội tìm, chứ không nên oán trách lẫn nhau. Phủ định an bài của cựu thế lực, thanh trừ tà ác, hy vọng mọi người thông qua sự việc này đều sẽ có sở đắc tu luyện của mình, tu luyện càng thêm vững chắc, càng thêm thành thục.

Sư phụ đang coi sóc Minh Huệ Net. Một bài viết đặc biệt như thế này, mong các đồng tu hãy nhảy thoát khỏi nhân tâm, quan niệm, và dùng chính niệm để nhìn nhận vấn đề.

Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/473724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/4/216085.html

Đăng ngày 12-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share