Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2024] Gần đây có thông tin một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bản án tù của ông Cao Khoa bắt nguồn từ việc ông bị bắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2022 vì phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Công an Triệu Cương của Đồn Công an Tĩnh Vũ đã thả ông vài ngày sau đó sau khi ông được phát hiện huyết áp cao trong một lần kiểm tra thể chất bắt buộc cho việc tạm giam giữ.

Công an Triệu đã gọi điện cho ông Cao vào ngày 5 tháng 2 năm 2023 và ra lệnh cho ông phải báo cáo với Viện Kiểm sát Quận Đạo Ngoại. Tuy nhiên ông từ chối đi vì ông không vi phạm bất kỳ luật nào trong việc truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Bốn ngày sau, công an Triệu xuất hiện tại nhà ông Cao cùng với hai sĩ quan khác. Họ đưa ông đến Viện Kiểm sát Quận Đạo Ngoại, nơi công tố viên Nhạn Hồng Vấn xác minh tên và ID của ông mà không thẩm vấn thêm. Sau đó ông được thả ra và được thông báo đợi công tố viên Nhạn gọi điện sau vài ngày.

Công tố viên Trương đã gọi điện cho ông Cao vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 2023 rồi yêu cầu ông phải trình diện viện kiểm sát lúc 10 giờ sáng để lấy lời khai.

Ông Cao không muốn bị truy tố vì giữ vững đức tin nên đã bỏ nhà đi trốn. Công an và viên chức ủy ban địa phương bắt đầu sách nhiễu vợ và con trai ông, đe dọa sẽ bắt giữ con trai ông nếu ông không ra đầu thú trước trưa ngày 4 tháng 3 năm 2023. Họ cũng bố trí công an bên ngoài tòa nhà chung cư của ông để theo dõi tất cả những người đi ra vào tòa nhà.

Gia đình ông Cao mất liên lạc với ông vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 và sau đó được biết ông bị bắt vào ngày hôm đó tại huyện Tử, thuộc quản lý của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày hôm đó ông đang đi mua hàng tạp hóa và gặp một công an thuộc Đồn Công an Quận Đạo Ngoại. Người này biết ông Cao nên bắt giữ ông ngay tại chỗ.

Họ đưa ông đến Trại tạm giam Hự Lạp Hồi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Lính canh phân công hai tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm. Các tù nhân đánh ông Cao và không cho ông sử dụng nhà vệ sinh hoặc nói chuyện với người khác mà không được phép của họ. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực vào ngày thứ bảy. Kết quả là, ông bị sốc trong lúc bị bức thực và được đưa đến bệnh viện.

Bất chấp tình trạng nghiêm trọng của ông Cao, lính canh trại tạm giam đã đưa ông ra viện bốn ngày sau đó. Ông đã bị mất khả năng lao động và cần được hỗ trợ đi vệ sinh.

Ông Cao sau đó bị kết án 4,5 năm và chuyển đến Nhà tù Hô Lan. Các chi tiết về phiên tòa xét xử, tuyên án và chuyển tù của ông vẫn đang được điều tra.

Hai lần bắt giữ mới đây nhất và bản án tiếp theo của ông Cao là tiếp nối sau 14 lần bắt giữ trước đó (dẫn đến 5 lần lao động cưỡng bức) vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông hoặc bị từ chối nhập trại hoặc được thả trước thời hạn trong mỗi lần lao động vì sức khỏe kém hoặc bị tra tấn đến mức nguy kịch.

14 lần bị bắt trước đây

Ông Cao, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, theo học Pháp Luân Công vào cuối năm 1996. Ông nhanh chóng khỏi bệnh kéo dài hàng chục năm, bao gồm sỏi mật, sỏi thận, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, viêm bàng quang, viêm túi mật, thấp khớp, tăng huyết áp, tăng lipid máu và bệnh tim mạch vành. Ngoài ra, ông cũng trở thành một giáo viên nhẫn nại và một người tử tế.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Cao kiên định với đức tin của mình và liên tục bị nhắm tới. Dưới đây là danh sách ngắn về 14 vụ bắt giữ trước đây của ông Cao. Để biết chi tiết về cuộc đàn áp của ông, xin xem các báo cáo liên quan ở cuối bài viết này.

– Bắt lần đầu vào ngày 12 tháng 12 năm 2000, dẫn đến một năm lao động cưỡng bức (ông Cao được trả tự do trước thời hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2001).

– Bắt lần thứ hai vào ngày 7 tháng 2 năm 2002, dẫn đến 16 ngày giam giữ.

– Bắt lần thứ ba vào ngày 12 tháng 3 năm 2002, dẫn đến ba năm lao động cưỡng bức (ông Cao được trả tự do trước thời hạn vào ngày 18 tháng 9 năm 2004).

– Bắt lần thứ tư vào đầu tháng 11 năm 2004 dẫn đến bị giam giữ nhiều ngày.

– Bắt lần thứ năm vào cuối tháng 2 năm 2006, dẫn đến bản án lao động cưỡng bức kéo dài hai năm (ông Cao bị trại lao động địa phương từ chối tiếp nhận và được thả sau một thời gian không rõ tại trại giam).

– Bắt lần thứ sáu vào tháng 9 năm 2007, dẫn đến năm tháng bị giam giữ (ông Cao bị buộc phải chấp hành án tù hai năm trong trại lao động vào năm 2006 nhưng đã được thả trước thời hạn).

– Bắt lần thứ bảy vào tháng 2 năm 2009, dẫn đến vài ngày bị giam giữ.

– Bắt lần thứ tám vào đầu tháng 6 năm 2009, dẫn đến vài ngày bị giam giữ.

– Bắt lần thứ chín vào cuối tháng 6 năm 2009, dẫn đến bản án lao động cưỡng bức kéo dài hai năm (ông Cao được trả tự do trong lúc cận kề cái chết sau 21 ngày bị giam giữ).

– Bắt lần thứ mười vào ngày 20 tháng 2 năm 2010, dẫn đến chín ngày bị giam giữ.

– Bắt lần thứ mười một vào ngày 22 tháng 10 năm 2012, dẫn đến năm ngày tạm giam.

– Bắt lần thứ mười hai vào ngày 14 tháng 11 năm 2012, dẫn đến một lần lao động cưỡng bức không rõ thời hạn (ông Cao được trả tự do trước thời hạn, vào ngày 5 tháng 12 năm 2012).

– Bắt lần thứ mười ba vào ngày 25 tháng 3 năm 2013, dẫn đến hai ngày bị giam giữ.

– Bắt lần thứ mười bốn vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, dẫn đến năm ngày tạm giam.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

十四次被非法关押 哈尔滨教师高科控告江泽民

Báo cáo liên quan:

Giáo viên tiểu học hồi tưởng lại lần tra tấn bằng thuốc và sốc điện ở các trại lao động

Ông Cao Khoa bị tra tấn ở Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử

Ông Cao Khoa bị tra tấn ở Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Ảnh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/2/471805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/5/214586.html

Đăng ngày 15-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share