Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2024] Ít nhất 15 học viên Pháp Luân Công, hầu hết ở độ tuổi 70 và 80, một vài người khoảng 60 tuổi, bị bắt giữ khi đang cùng nhau đi bộ trong một công viên lúc 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2023.

Hàng chục cảnh sát mặc thường phục lao về phía họ và hét lên “đứng im”, “bỏ túi xuống”. Cứ hai nam cảnh sát giữ lấy một học viên, quay video và chụp hình họ trước khi cưỡng ép họ lên 10 xe tuần tra cảnh sát đỗ ở quanh công viên. Không viên cảnh sát nào xuất trình giấy tờ cá nhân hay lệnh bắt giữ.

Các học viên bị bắt giữ gồm: bà Hồ Hành Tiển, bà Ngô Tề Trân, ông Nhạc Quân, bà Trương Nãi Vinh, bà Vương Phượng Mai, ông Vu Chí Hân, bà Lý Tiểu Bình, bà Vương Tác Lan, bà Triệu Thục Minh, bà Hình Quế Linh, bà Lôi Tú Huệ, ông Tề Chí Anh, ông Đào Công, bà Vương, ông Trương, cùng các học viên chưa khác chưa rõ tên.

Theo một người trong cuộc, cảnh sát đã theo dõi cuộc sống hàng ngày của các học viên trong bốn tháng trước khi tiến hành bắt giữ họ. Biết được hôm đó các học viên sẽ gặp nhau ở công viên này, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã tới công viên vào khoảng 5 giờ sáng. Họ đứng ở nhiều lối ra và các nút giao khác nhau, chờ để bắt giữ các học viên.

Ban đầu, các học viên bị đưa tới Phân cục Công an Tây Thành, rồi sau đó cảnh sát chia các học viên ra đưa tới các Phân cục Công an khác nhau ở Bắc Kinh. Tất cả đều được đo huyết áp. Những người dưới 70 tuổi bị lấy mẫu máu. Một vài người cho biết họ bị lấy dấu vân tay, thu âm giọng nói và chụp hình khuôn mặt.

Từng người một bị thẩm vấn trong phòng tối và sau đó lại tiếp tục bị kiểm tra sức khỏe. Không rõ họ bị kiểm tra sức khỏe ở đâu.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, các học viên được đưa về nhà. Có tới 10 cảnh sát đến lục soát nhà của từng học viên mà không hề xuất trình bất cứ lệnh khám xét hợp pháp nào. Trong các vụ đột kích, một số cảnh sát lưu lại nhiều giờ ở nhà các học viên. Các kinh sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và máy in của các học viên bị tịch thu. Một số thân nhân của các học viên bị uy hiếp và bị ép ký tên vào giấy tạm giam để trống phần nội dung. Cảnh sát cũng yêu cầu cung cấp số điện thoại di động của các học viên.

Hầu hết các học viên được tại ngoại cùng ngày hôm đó. Tuy nhiên, còn có một vài học viên vẫn đang bị giam giữ phi pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/11/北京数十名警察绑架一群善良的老人-470851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/16/214325.html

Đăng ngày 18-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share