Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Khu tự trị Dân tộc Hồi tại Ninh Hạ, Trung Quốc

[10-01-2024] Khi ông Mã Hùng Đức được trả tự do vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 sau bản án 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, ông vẫn còn đang quay cuồng vì những biến chứng do tra tấn gây ra trong tù. Cư dân 74 tuổi ở thành phố Ngô Trung, Khu tự trị Dân tộc Hồi ở Ninh Hạ này gặp khó khăn khi đi lại, đồng thời phải vật lộn với tình trạng khó kiểm soát tiểu tiện và phản ứng chậm. Ông cũng rất đau khổ khi phát hiện rằng Cục An sinh Xã hội Thành phố Ngô Trung đã đình chỉ lương hưu của ông trong khi ông vẫn đang thụ án.

Cục An sinh Xã hội, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ tất cả các tài khoản lương hưu của người về hưu, đã biện minh cho quyết định của mình bằng cách trích dẫn một chính sách mới, trong đó cấm những người về hưu đang ngồi tù nhận bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào, mặc dù không có luật lao động nào của Trung Quốc quy định như vậy.

Các nhân viên của văn phòng Cục an sinh xã hội Trương Tân Vân và Ngụy Hiểu Bân rất thô lỗ với gia đình ông Mã, khi họ yêu cầu phục hồi lương hưu của ông sau khi ông được thả. Hai nhân viên này còn nhấn mạnh, án tù của ông Mã khiến số năm đóng bảo hiểm của ông giảm xuống con số 0, theo đó ông không được hưởng phúc lợi nào. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra bất kỳ tài liệu nào để chứng minh cho những gì họ nói. Gia đình ông Mã cũng đã đến một số cơ quan chính phủ khác để xin phục hồi lương hưu cho ông nhưng không có kết quả. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi ra tù, ông Mã vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào.

Ông Mã, một kỹ sư nhà máy đồng hồ đã nghỉ hưu và vợ ông, bà Trịnh Phượng Anh, 70 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2021 vì đức tin chung vào Pháp Luân Công. Cả hai ông bà đều bị Tòa án quận Lợi Thông kết án 1,5 năm tù với mức phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Ông Mã được thả ra khỏi Nhà tù Thạch Chủy Sơn vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 và bà Trịnh được thả ra khỏi Nhà tù nữ Ninh Hạ ở thành phố Ngân Xuyên vào tháng 9 năm 2022.

Trước bản tuyên án mới nhất, cả ông Mã và bà Trịnh từng nhiều lần trở thành mục tiêu nhắm đến của chính quyền trong hai thập kỷ qua, chỉ vì họ kiên định với đức tin của mình. Mỗi người đều bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2001, thời hạn của bà Trịnh sau đó bị kéo dài thêm hai tháng và thời hạn của ông Mã kéo dài thêm mười tháng. Sau một vụ bắt giữ khác vào năm 2004, bà Trịnh bị kết án ba năm tù và ông Mã bị kết án 5 năm. Cặp đôi này cũng bị bắt vào năm 2012. Bà Trịnh bị kết án bảy năm và ông Mã phải thụ án bảy năm rưỡi.

Báo cáo liên quan:

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/宁夏工程师马雄德遭冤狱迫害-养老金被扣发-470820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/15/214315.html

Đăng ngày 18-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share