Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2024] Ngày 31 tháng 10 năm 2023, bà Lý Tố Mai đến từ Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 26 tháng 9 năm 2022, bà Lý bị Phó Cảnh sát trưởng Lưu Hiểu Đông từ Đồn Công an Hiệt Trương và hai thuộc cấp của ông ta bắt giữ. Cùng lúc đó, hơn 10 học viên khác cũng bị bắt, và nhà của họ bị lục soát. Cảnh sát đã theo dõi và nghe lén các cuộc điện thoại của họ từ trước.

Từ đó đến nay, bà Lý bị giam giữ tại Trại tạm giam Thanh Viễn. Do áp lực tinh thần quá lớn nên bà bị cao huyết áp. Bệnh tim và trầm cảm nặng của bà, vốn đã khỏi từ lâu nhờ tu luyện Pháp Luân Công, cũng tái phát. Sau khi dùng thuốc do trại tạm giam cung cấp, tình trạng của bà vẫn không thay đổi.

Gia đình bà đã gửi yêu cầu bảo lãnh y tế khẩn cấp tới trại tạm giam, nhưng không có kết quả. Luật sư của bà cũng đưa ra kiến nghị pháp lý để yêu cầu bác bỏ vụ việc. Tuy vậy, Viện kiểm sát quận Cánh Tú vẫn phê chuẩn việc bắt giữ bà, và chuyển vụ án của bà cho Viện kiểm sát huyện Cao Dương. Sau đó bà bị truy tố, và vụ án của bà bị chuyển sang Tòa án huyện Cao Dương. Thẩm phán Lý Chí Dũng (không có quan hệ họ hàng với bà Lý) cũng từ chối yêu cầu bảo lãnh y tế của gia đình, với lý do bà không có chứng nhận của bác sỹ.

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Tòa án huyện Cao Dương tổ chức phiên xét xử đầu tiên về vụ án của bà Lý tại trại tạm giam, nhưng phiên tòa nhanh chóng bị hoãn lại do trục trặc về thiết bị. Trong suốt phiên xét xử, bà Lý tỏ ra rất yếu và gặp khó khăn khi nói.

Ngày 6 tháng 9 năm 2023, trong phiên tòa thứ hai, thẩm phán Lý bố trí xe cấp cứu trực sẵn, đề phòng trường hợp bà Lý cần phải cấp cứu. Luật sư của bà Lý đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà. Ông cho biết công tố viên không cung cấp được bằng chứng về việc bà Lý gây thiệt hại cho bất kỳ cá nhân nào hoặc xã hội nói chung. Ông nói thêm rằng báo cáo xác thực do Sở Công an Thành phố Bảo Định ban hành không được chấp nhận, vì chỉ có Cơ quan Pháp y độc lập thứ ba mới được quyền xác thực bằng chứng truy tố.

Luật sư cũng khẳng định việc khách hàng của ông tu luyện Pháp Luân Công là thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ. Bà cũng không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi đọc sách Pháp Luân Công hay luyện các bài công pháp để chăm sóc sức khỏe cho mình.

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, thẩm phán Lý tổ chức phiên tuyên án tại trại giam. Cảnh sát bắt giữ từ Đồn Công an Hiệt Trương đưa ra bằng chứng mới – lệnh bắt giữ được ban hành sau hai phiên tòa đầu tiên của bà Lý. Luật sư của bà chỉ ra chính thời điểm của lệnh bắt giữ là bằng chứng cho thấy cảnh sát đã làm sai thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, cuối phiên tòa, thẩm phán Lý vẫn kết án bà Lý 1,5 năm tù.

Các báo cáo liên quan:

Nữ học viên Hà Bắc phải đối mặt với phiên xét xử lần thứ ba chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Người phụ nữ Hà Bắc tái phát bệnh trong khi bị giam giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/2/470522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/6/214195.html

Đăng ngày 18-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share