Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2024] Ngày 25 tháng 12 năm 2023, 21 cư dân huyện Ngũ Liên, Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh sơn Đông, bị kết án tù chỉ vì đức tin chung vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Thẩm phán Trịnh Lôi là chủ tọa của phiên tòa ba ngày (từ 4 đến 6 tháng 12 năm 2023) xét xử 21 học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thẩm phán Phạm Quân và Vương Kiến Dũng, trợ lý thẩm phán Triệu Dĩnh Dĩnh, và thư ký Vương Suất và Tôn Tuyết tham gia phiên tòa.

Tất cả các học viên đều bị kết án với tội danh “lợi dụng tổ tức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn mà chính quyền cộng sản sử dụng để kết án và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Họ có 10 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Nhật Chiếu. Hiện không rõ học viên nào đã đệ đơn kháng cáo.

Chi tiết các bản án tù

– Bà Hồng Mai Sương bị kết án 5,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Ông Quách Hân bị kết án 4 năm 3 tháng tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ (105 triệu đồng);

– Ông Khương Hải Ba bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ (70 triệu đồng);

– Bà Công Hoa bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Vương Vân bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Học viên An Phong Hà bị kết án 2 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Dương Truyền Anh bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ (27 triệu đồng);

– Bà Hàn Công Anh bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ (20 triệu đồng)

– Bà Đinh Hy bị kết án 4 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Cao Tú Hoa bị kết án 3,5 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Tô Thúy Hoa bị kết án 3,5 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Hoàng Thế Phương (vợ ông Khương Hải Ba) bị kết án 3 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Ông Lương Cách Viễn (nam) bị kết án 2 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Vương Thục Hoa (nữ) bị kết án 2 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Ông Hàn Bang Lợi bị kết án 2 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Tần Ngọc Anh (vợ của ông Hàn Bang Lợi) bị kết án 1,5 năm tù treo và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ (27 triệu đồng),

– Bà Tần Xung bị kết án 1,5 năm tù treo và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ (35 triệu đồng);

– Bà Chu Tú Hà bị kết án 1,5 năm tù treo và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ (20 triệu đồng);

– Bà Khương Anh bị tạm giam 5 tháng, bị kết án 6 tháng tù treo và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ (17 triệu đồng);

– Ông Vương Tự Lợi bị tạm giam 5 tháng, bị kết án 6 tháng tù treo và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ (17 triệu đồng);

– Bà Phàn Thù Linh bị phạt 5.000 Nhân dân tệ (17 triệu đồng).

Một phần của vụ bắt giữ theo nhóm

21 học viên này nằm trong số 50 học viên Pháp Luân Công địa phương bị bắt vào ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2023. Theo nguồn tin nội bộ, Sở Công an Thành phố Nhật Chiếu bắt đầu theo dõi các học viên từ ngày 3 tháng 3 năm 2023, và gọi đây là “Chuyên án 303”.

Hơn 12 cảnh sát đã tham gia chuyên án này, trong đó có Đinh Minh Thanh (Chính ủy Công an thành phố), Cao Lỗi (Giám đốc Phòng 610), An Minh, Đỗ Tường Lâm, Vương Ngọc Bảo, Vương Ngọc Long, Tần Ngọc Kinh, Bạc Đào, Đinh Triệu Đông, An Phong, Lưu Nguyên Nguyên, ba cảnh sát họ Quách, họ Vu và họ Tần, và một vài người nữa không biết tên. Họ huy động các đồn công an từ nhiều quận huyện để thực thi vụ bắt giữ hàng loạt vào ngày 12 và 13 tháng 5.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Rizhao City, Shandong Province: 22 Locals Arrested in Police Sweep to Face Trial for Practicing Falun Gong

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/1/470460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/4/214163.html

Đăng ngày 17-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share