Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2023] Ngày 11 tháng 12 năm 2023, bà Lữ Tố Dân (71 tuổi, ngụ tại quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh) đã bị kết án 4 năm 3 tháng tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lữ từng công tác tại Tòa án Quận Môn Đầu Câu. Bà hiện đang kháng cáo bản án của mình. Trước bản án gần đây nhất, bà đã từng 3 lần bị kết án động cưỡng bức với tổng thời gian thụ án 6,5 năm tại Trại Lao động Nữ Bắc Kinh (bao gồm 1,5 năm từ ngày 26 tháng 6 năm 2001 đến ngày 25 tháng 12 năm 2002; 2,5 năm từ ngày 10 tháng 9 năm 2003 đến ngày 9 tháng 3 năm 2006; và 2,5 năm từ ngày 13 tháng 3 năm 2007 đến ngày 12 tháng 9 năm 2009), sau đó là 3 năm tù giam ở trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh (từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014). Bà cũng từng bị bắt đến trung tâm tẩy não 2 lần, bị tạm giam hình sự 1 lần và bị giam giữ hành chính 3 lần. Nhà của bà cũng bị đột nhập và lục soát 4 lần.

Vụ bắt giữ và kết án gần đây nhất

Bản án gần đây nhất của bà Lữ bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 16 tháng 4 năm 2020 do Đồn Công an Đông Tân Phòng thực hiện. Bà đã được tại ngoại vào ngày hôm sau. Đầu tháng 4 năm 2021, đồn công an này đã phái người đến nhà bà, yêu cầu gia đình xác định danh tính một ngời phụ nữ xuất hiện trong đoạn video, người này đã đặt thứ gì đó lên những chiếc ô tô đậu trên đường phố và xem đó có phải là bà Lữ hay không. Vài ngày sau, cảnh sát yêu cầu bà đến trình diện họ để thẩm vấn. Bà đã không đến và tạm rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Cảnh sát đã triệu tập bà thêm vài lần nữa, nhưng không rõ bà có tuân thủ yêu cầu của họ hay không.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, 2 cảnh sát từ Đồn Công an Đông Tân Phòng, Triệu Đồng Khánh và họ Lưu (không rõ tên), đã đến nhà bà Lữ, thông báo với bà rằng họ cần tiếp tục việc truy tố bà vì bà đã được tại ngoại trong 2 năm. Họ yêu cầu bà đi cùng họ đến Viện Kiểm sát Quận Môn Đầu Câu. Bà giải thích mình không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công và từ chối tuân thủ.

Cảnh sát đã đo huyết áp của bà và ghi nhận chỉ số tâm thu hơn 200 mmHg (với người khỏe mạnh, chỉ số này không quá 120mmHg). Họ không đưa bà đi nhưng cảnh báo bà sau này phải trả lời giấy triệu tập của viện kiểm sát.

Ngày 23 tháng 4, cảnh sát Triệu và Lưu trở lại cùng với Cao Ca và Lưu Phàm Thạch từ viện kiểm sát. Họ thông báo với bà Lữ rằng vụ án của bà đã được chuyển sang viện kiểm sát và bà được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Ba ngày sau, viện kiểm sát gọi điện tới, thông báo bà đã bị khởi tố và vụ án của bà đã được chuyển đến Tòa án Quận Môn Đầu Câu. Tiếp đó, tòa này đã chuyển tiếp hồ sơ vụ án tới Tòa án Quận Thạch Cảnh Sơn (Không rõ tại sao tòa án này lại xử lý vụ án của bà).

Ngày 4 tháng 9, cảnh sát từ Đồn Công an Đông Tân Phòng và Công an Quận Môn Đầu Câu đưa bà Lữ quay lại trại giam. Khi bà từ chối tuân thủ, họ đã đưa bà lên xe cảnh sát của họ. Bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Thạch Cảnh Sơn.

Ngày 20 tháng 11, Tòa án Quận Thạch Cảnh Sơn đã xét xử bà Lữ và kết án bà vào ngày 11 tháng 12. Hiện bà đang kháng cáo.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/23/469620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/26/213484.html

Đăng ngày 16-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share