Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2024] Tháng 11 năm 2023, một người đàn ông 43 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án một năm và năm tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Việc kháng cáo của ông Mạnh Phàm Tằng nhanh chóng bị bác bỏ mà không qua điều trần công khai.

Ông Mạnh là cử nhân vật lý tại Đại học Nam Khai ở Thiên Tân và làm việc cho công ty nước của Mỏ dầu Đại Khánh. Việc kết án ông Mạnh xuất phát từ lần ông bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Ông bị bắt khoảng lúc 8 giờ khi qua điểm kiểm tra an ninh trước khi lên tàu tại Ga Đại Khánh.

Đồn Cảnh sát Đường sắt nhắm vào ông Mạnh sau khi tìm thấy bản điện tử của sách Pháp Luân Công trong máy đọc sách điện tử trong hành lý của ông. Sau đó họ chuyển ông lên Sở Cảnh sát Đông An và ngày hôm sau Sở Cảnh sát đã phái bốn nhân viên đến đột nhập phi pháp nhà ông. Cảnh sát đã tịch thu của ông Mạnh máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in và các thiết bị điện tử khác cũng như các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Đêm ngày 29 tháng 4 năm 2022, ông Mạnh đã được thả tại ngoại nhưng đến ngày 11 tháng 8 năm 2022 ông lại bị đưa đến giam giữ ở một trung tâm tẩy não và hiện tại chưa xác định được rõ ông bị giam giữ ở đó trong thời gian bao lâu. Theo những người trong cuộc, trung tâm tẩy não được thành lập theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Hắc Long Giang, một cơ quan vượt trên hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bất chấp những nỗ lực từ “các chuyên gia tẩy não” từ tỉnh Sơn Đông và Bắc Kinh nhằm nỗ lực ép ông Mạnh phải từ bỏ Pháp Luân Công, ông vẫn kiên định đức tin của mình và từ chối viết hay ký bất kỳ văn bản nào.

Sau đó, trung tâm tẩy não đã thả ông Mạnh và đề nghị Sở Cảnh sát Đông An đẩy nhanh việc truy tố, đồng thời ra lệnh chủ doanh nghiệp nơi ông làm việc tiến hành kỷ luật ông.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, cảnh sát đã chuyển vụ việc của ông Mạnh lên Viện Kiểm sát Khu Công nghệ cao Đại Khánh. Viện Kiểm sát đã truy tố ông (chưa xác định được thời gian cụ thể) và ngày 8 tháng 10 năm 2023 đã chuyển vụ việc của ông tới Tòa án Khu Công nghệ cao Đại Khánh.

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, ông Mạnh ra hầu tòa và luật sư đã biện hộ trắng án cho ông. Sau phiên điều trần, ông được thả về nhà nhưng lại bị đưa trở lại trại giam vào ngày 20 tháng 11. Sau đó ông được thông báo về phán quyết của mình (chưa xác định được chính xác ngày tuyên án).

Thẩm phán Khương Vân Phong của Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh đã không tổ chức phiên điều trần đối với vụ việc kháng cáo của ông Mạnh khi ông yêu cầu mà đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết ban đầu (chưa xác định được ngày cụ thể).

Hiện chưa rõ ông Mạnh đang bị giam giữ ở đâu.

Báo cáo liên quan:

Hơn 100 học viên Pháp Luân Công, gồm một cụ già 98 tuổi, bị bắt trong vòng một ngày ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/4/470600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/8/214227.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share