[MINH HUỆ 16-08-2007] Hãng thông tấn Central News Agency báo cáo vào ngày 15 tháng 8, 2007 rằng “Liên minh Ðiều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LMÐTKBPLC) và các đệ tử Pháp Luân Công tại Ðức quốc tổ chức những hoạt động về Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới vào tuần này tại Béc lin, thủ đô của Ðức quốc. Họ kêu gọi tất cả mọi người tập trung và tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công của đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ). Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới sẽ đi vòng quanh thế giớí trong năm tới, thăm viếng hơn 100 thành phố bao gồm Hồng kông và Ðài loan.

Cựu lực sĩ về chạy tốc lực của Ðông Ðức là Ines Geipel, người sẽ chạy bộ trong trung tâm thủ đô Béc lin để mang ngọn đuốc vào ngày 18 tháng 8 nói rằng Ngọn đuốc Nhân quyền mang ý nghĩa chính của nó là để giúp nhân dân Trung Quốc, vì mục đích chính của nó là nâng cao tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc trước Thế vận hội. Cô ta kêu gọi Thủ tướng Ðức Merkel, người đã đích thân trải qua thời kỳ độc tài của Ðông Ðức, đưa vấn đề nhân quyền trực tiếp với ÐCSTQ khi bà ta thăm viếng Trung Quốc vào cuối tháng này.

Geipel, một thành viên trong đội chạy tiếp sức với kỷ lục thế giới của Ðông Ðức, cùng với nhiều lực sĩ khác, đã dùng các thuốc bị cấm, không biết rằng nó làm hại đến sức khoẻ của họ. Hiện nay cô ta đang viết văn, Geipel yêu cầu tên của cô ta được xoá từ trong các lực sĩ đoạt kỷ lục về chạy tiếp sức của Ðông Ðức từ năm 1984, cách đây mấy năm.

Harphen, Chủ tịch của Hội Nhân quyền Thế giới, một tổ chức quan trọng tại Ðức đã ủng hộ Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới, nói rõ trong cuộc họp báo rằng giấc mơ của Ủy ban Thế vận Thế giới đã biến thành ác mộng. ÐCSTQ đã thất hứa về mọi mặt trên vấn đề nhân quyền bao gồm tự do báo chí, Tây tạng, và Pháp Luân Công, điều đó ám chỉ chúng đã vi phạm đến tinh thần Thế vận hội.

LMÐTKBPLC, bao gồm hơn 300 dân biểu, nhà báo, luật sư và các nhân vật nổi tiếng thế giới và các đệ tử Pháp Luân Công, tổ chức phát động thắp Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới tại Athens, nơi sinh ra phong trào Thế vận hội vào ngày 9 tháng 8, một năm trước khi ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Trong năm tới, Ngọn đuốc Nhân quyền sẽ đi vòng quanh thế giới qua năm Châu, 30 quốc gia và hơn 100 thành phố bao gồm Hồng kông và Ðài Bắc. Mục đích là để thức tỉnh cộng đồng thế giới, khích lệ họ chú trọng đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Với buổi lễ thắp đuốc được tổ chức tại Athens mới đây, nơi sắp đến của Ngọn đuốc là Ðức quốc. Vào ngày 18 tháng 8, bắt đầu từ Sân Vận động Thế vận hội tại Béc lin nơi mà Thế vận hội được tổ chức vào năm 1936, khi Ðức quốc xã cai trị, thì Ngọn đuốc sẽ được đi ngang qua quảng trường trước Nhà thời Hoàng đế William tại trung tâm thành phố. Vào ngày 25 tháng 8, Ngọn đuốc sẽ đi ngang qua Vận động trường Thế vận hội Munich 1972, rồi đến Công viên Marien của Toà Thị chính.

Trong hai tháng sắp tới, Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới sẽ đi đến các thủ đô Châu Âu, sau đó đi đến Bắc Mỹ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/16/160958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/18/88693.html

Đăng ngày 26-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share