[MINH HUỆ-21-10-2011] Ngày 19-10-2011, tại New York, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (TĐN) đã mở rộng phạm vi phát sóng ở Châu Á trên băng Ku mới của vệ tinh Koreasat-5:

Tần số: 12514.75 MHz
Phân cực: Thẳng đứng (Vertical)
Tần số lấy mẫu: 2550 Ksyb/s
Khoảng bảo vệ FEC: 5/6

Việc thêm tín hiệu của TĐN vào vệ tinh Koreasat-5 cho phép khán giả ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin và các khán giả vùng ven biển Trung Quốc nhận được các bản tin tường thuật bằng tiếng Trung mà không bị bộ máy tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc lọc bỏ và xuyên tạc. “Sự khôi phục thành công dịch vụ băng Ku của chúng tôi ở châu Á có lẽ đã không thể thực hiện được nếu không có nỗ lực chung của tất cả những người ủng hộ TĐN,” phát ngôn viên của TĐN, ông Carrie Hung nhấn mạnh, “Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả.”

Vào ngày 16 tháng Sáu năm 2008, Eutelsat, hãng cung cấp dịch vụ vệ tinh cho TĐN bất ngờ ngừng phát sóng tín hiệu của TĐN ở Châu Á dưới vỏ bọc là có “sự cố điện bất thường” đối với vệ tinh W5 của họ. Trước khi có sự gián đoạn này, TĐN là đài truyền hình duy nhất phát sóng 24/7 các chương trình không bị kiểm duyệt vào Trung Quốc lục địa. Sau khi tín hiệu của đài ngừng phát sóng, TĐN nhận được hàng nghìn thư tín của khán giả bày tỏ khát vọng về tự do thông tin.

Là một đài truyền hình độc lập không bị các ràng buộc về thương mại ở Trung Quốc, TĐN giữ vị trí đặc biệt trong giới truyền thông bằng tiếng Trung Quốc về việc hoàn toàn vượt khỏi quyền kiểm soát về nội dung của chế độ cộng sản Trung Quốc. Trong bối cảnh luật pháp còn chưa kiện toàn dưới chế độ độc tài Trung Quốc, sự mục nát của chính quyền hung bạo đã tạo ra căng thẳng tăng nhanh chưa từng có giữa chính phủ và người dân. Chính phủ Trung Quốc đầu tư một lượng tài nguyên khổng lồ để kiểm duyệt truyền thông mạng và ngoại mạng nhằm che đậy các vụ việc lộn xộn ầm ĩ từ những xung đột này. TĐN đóng vai trò thiết yếu trong việc thông tin tới cộng đồng Trung Quốc toàn cầu về những sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi thử nghiệm, TĐN đã khẳng định tín hiệu ổn định trên vệ tinh Koreasat-5. Các chảo có kích thước từ 50-90 centimet có thể thu được tín hiệu trong các vùng phủ sóng. Trong khi đó, Kênh Châu Á Thái Bình Dương của TĐN sẽ tiếp tục phát sóng ở Châu Á trên băng C của vệ tinh ST-2.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/26/129007.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/21/新唐人恢复向亚洲Ku波段卫星播出 -248171.html
Đăng ngày 06-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share