Ngày 8 tháng 11 năm 2011

[MINH HUỆ 09-11-2011] New York – Khoảng 50 học viên Pháp Luân Công đã bị đánh đập và bị bắt giữ khi họ ngồi thỉnh nguyện ôn hòa ở bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Việt Nam. Các học viên hiện đang bị giam giữ trong một nhà giam ở huyện Đông Anh, theo các nguồn tin từ Việt Nam.

2011-11-8-IMG00093__small.jpg
Các xe của công an đến phía đối diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Việt Nam, ngay trước những người thỉnh nguyện Pháp Luân Công, ngồi thỉnh nguyện ôn hòa, và bắt họ lên xe và đưa đi.

Vào khoảng 8h30 sáng hôm nay (giờ Việt Nam), các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp ở trên hè phố đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để ngồi thỉnh nguyện tĩnh lặng chống lại việc bỏ tù, ngược đãi và phiên xử dự kiến đối với hai học viên Pháp Luân Công địa phương – Anh Vũ Đức Trung và người anh vợ 36 tuổi của anh, anh Lê Văn Thành.

Anh Trung và anh Thành bị cáo buộc là phát sóng các chương trình tin tức không qua kiểm duyệt lên sóng phát thanh vào Trung Quốc và đã bị giam giữ trong 17 tháng, rõ ràng là do áp lực từ phía Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nhà chức trách Việt Nam. (tin tức) Phiên tòa xử anh Trung và anh Thành đã bị hoãn hai lần do sự lên án rộng khắp của cộng đồng quốc tế nhưng giờ lại dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm. (tin tức)

Theo một nhân chứng, công an đã tới hiện trường vào khoảng 8h50 sáng. Họ đã cố gắng giải tán nhóm học viên Pháp Luân Công bằng cách hắt nước hoặc chất bẩn vào những người thỉnh nguyện. Họ sau đó đã gọi một số phần tử đến bắt đầu la hét và đánh các học viên Pháp Luân Công.

Nhưng tên lưu manh xúm quanh tôi,” một nhân chứng nói (chúng tôi không nêu tên vì lý do an ninh). “Mấy tên phía trước mặt tôi đánh tôi vào mặt mấy lần cho đến khi kính của tôi bị rớt xuống đất. Những tên phía sau thì đánh nhiều lần vào cổ tôi.

Vào khoảng 9h20 sáng, hai chiếc xe của công an tới. Các học viên Pháp Luân Công bị bắt lên những chiếc xe và bị đưa tới một sân vận động nhỏ ở gần đó tại 19A phố Hoàng Diệu. Ngay sau đó, những người bị bắt lại bị đưa tới một nhà giam ở Đông Anh, nơi họ bị giam cho đến lúc thông cáo báo chí này được công bố.

Nhà chức trách Việt Nam phải ngừng ngay lập tức việc đánh đập và bắt bớ các học viên Pháp Luân Công địa phương,” người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Erping Zhang nói. “Chúng tôi biết áp lực từ chính quyền Trung Quốc phải rất lớn, nhưng không có cớ gì để vi phạm một cách trắng trợn luật pháp địa phương và quốc tế khi bức hại các công dân vô tội như vậy. Đây là một điều đáng xấu hổ cho Việt Nam.”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động bạo lực và áp bức này.  Trung tâm cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ một cách vô điều kiện, không cúi đầu trước sức ep của chính quyền Trung Quốc nữa và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản về pháp quyền và nhân quyền ở Việt Nam.

Thông tin thêm

Được thành lập vào năm 1999, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức có trụ sở tại New York chuyên ghichép lại những vi phạm về quyền của những người theo tập Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp) diễn ra ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào tháng 7 năm 1999 Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài đã phát động một chiến dịch phi pháp bắt bớ, bạo lực, và tuyên truyền với ý định “nhổ tận gốc” mộn tập luyện phi chính trị này; người ta tin rằng một số lãnh đạo nào đó đã sợ ảnh hưởng 100 triệu người theo tập môn này. Chiến dịch này kể từ đó đã gia tăng về bạo lực và phạm vi, với hàng triệu người bị bắt giam hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Trung tâm đã xác minh chi tiết của hơn 3.000 trường hợp tử vong và hơn 63.000 trường hợp bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Pháp Luân Công là một môn tập “khí công” Phật gia truyền thống, bắt nguồn từ di sản Trung Hoa về tu luyện tâm và thân để đề cao sức khỏe và tinh thần.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp
Gail Rachlin ( 1 917-757-9780), Levi Browde ( 1 845-418-4870), Erping Zhang ( 1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar ( 1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/

<fck:hr> Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/9/129301.html
Đăng ngày 10-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share