[MINH HUỆ 12-11-2011]NEW YORK— Theo thông tin từ báo chí và luật sư,  toà án Việt Nam đã kết án tù giam đối với hai học viên Pháp Luân Công  hôm thứ Năm vì đã phát sóng phát thanh những chương trình tin tức không qua kiểm duyệt  vào Trung quốc. Trong khi đó, có tin là công an tiếp tục đánh đập và giam giữ một số học viên Pháp Luân Công khác, những người đã tập trung một cách yên lặng bên ngoài toà án tĩnh tọa phản đối phiên toà.

Anh Vũ Đức Trung, 31 tuổi, giám đốc một công ty công nghệ cao, đã bị kết án 3 năm tù giam và người anh rể, anh Lê Văn Thành, 36 tuổi, bị kết án 2 năm tù giam tại Hà Nội.  Hai người này đã bị giam giữ  17 tháng, thời gian này sẽ được trừ vào thời gian thi hành án của họ.  Phiên toà kéo dài nửa ngày và theo những nguồn tin thông thạo với trường hợp này, bản án dành cho họ dường như đã được định sẵn trước đó.

“Tôi nói rằng Việt Nam không có một luật lệ nào cấm đoán Pháp Luân Công cả, vì thế chúng ta không thể đưa họ ra xét xử được”.  Luật sư của họ, ông Trần Đình Triển nói với Hãng Thông Tấn Pháp, AFP.

Đại Kỷ Nguyên Thời Báo đưa tin rằng một nhân chứng có mặt tại phiên toà nói rằng luật sư bác bỏ bất cứ điểm nào mà các công tố viên, vốn không có bất kỳ lý lẽ phản bác nào, đưa ra.

“Đây không phải là một phiên toà” một đồng nghiệp của Trung cũng có mặt tại phiên toà nói. “Đây chỉ là một cách để buộc tội người ta. Thẩm phán không thể trả lời  bất cứ điểm nào của Luật sư Triển nêu lên cả. Họ chỉ đưa ra phán quyết mà thôi”.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (phát biểu) và Freedom House (báo động) đã lên tiếng chỉ trích bản án này.

“Đây là một ngày đau buồn cho Việt Nam” phát ngôn viên Pháp Luân Công, ông Trương Erping nói. “Việc phát thanh những tin tức không qua kiểm duyệt vào Trung quốc của người này hoàn toàn không gây hại đến xã hội Việt Nam hay vi phạm luật pháp Việt Nam. Họ đáng được ca ngợi như những anh hùng, chứ không phải bị đối xử như những tội phạm”.

“Việc kết án anh Trung và Thanh tù giam trong một phiên toà giả tạo này thật đáng xấu hổ và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm là chính phủ Việt Nam sẽ cúi đầu trước áp lực của Đảng Cộng sản Trung quốc,” ông Trương nói. “Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng thế giới sẽ nỗ lực gấp đôi để những người này được trả tự do ngay lập tức và dùng bất cứ ảnh hưởng nào để bảo đảm rằng chính quyền Việt Nam sẽ chấm dứt việc can nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương.”

Anh Trung và anh Thành là hai người Việt Nam tập luyện Pháp Luân Công. Họ bị buộc tội “đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông” vì phát các chương trình tin tức của Đài phát thanh Hy vọng qua sóng ngắn vào Trung Quốc. Các chương trình của Đài Phát thanh Hy vọng thường đưa tin về việc vi phạm nhân quyền, tham nhũng, và việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và các nhóm bị bức hại khác. Anh Trung bắt đầu phát sóng vào tháng 4 năm 2009. Hai người bị bắt vào ngày 11 tháng 6, 2010 và đã bị giam giữ kể từ đó, và gia đình rất ít khi được vào thăm.

Việc ngược đãi anh Trung và anh Thành diễn ra cùng lúc với việc chính quyền Việt Nam tăng cường mở rộng việc quấy nhiễu cộng đồng Pháp Luân Công địa phương do áp lực trực tiếp từ ĐCSTQ. Theo bản cáo trạng được sử dụng, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ những người này sau khi Đại sứ quán Trung Quốc gửi một công hàm ngoại giao vào ngày 30 tháng 5 năm 2010 cho Bộ Công an Việt Nam.

“Công hàm tuyên bố rằng Bộ Công an Trung Quốc đã phát hiện sóng vô tuyến tới từ lãnh thổ Việt Nam có chứa nội dung về Pháp Luân Công giống hệt những gì được nghe thấy trên đài phát thanh “Âm thanh Hy vọng”, bản cáo trạng có đoạn viết. “Khuyến nghị rằng tất cả … các hoạt động của các phần tử Pháp Luân Công ở lãnh thổ Việt Nam phải bị tấn công và chặn đứng.”

Thông tin thêm:

• Đại Kỷ nguyên Thời Báo, ngày 10 tháng 11 năm 2011, “Theo lời nhân chứng, những người phát sóng phát thanh tại Việt Nam bị kết án trong một phiên toà giả tạo”
• Hãng Thông tấn Pháp (Agence France Press), ngày 10 tháng 11 năm 2011, “Học viên Pháp Luân Công Việt Nam bị tù giam vì phát thanh vào Trung quốc”
• Freedom House, ngày 10 tháng 11 năm 2011, “Freedom House lên án bản án dành cho những người phát sóng phát thanh ở Việt Nam”
• Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, ngày 10 tháng 11 năm 2011, “Việt Nam: Hai nhà báo nghiệp dư bị tù giam vì phát thanh trái phép vào Trung quốc”

Để có thêm thông tin, xin liên hệ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Gail Rachlin ( 1 917-757-9780), Levi Browde ( 1 845-418-4870), Erping Zhang ( 1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar ( 1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/12/129394.html

Đăng ngày 15-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share