[MINH HUỆ 07-08-2007]

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2007, các học viên Pháp Luân Công từ Châu Âu, Châu Á, Mỹ và các nơi khác trên toàn thế giới đã tổ chức 1 cuộc diễn hành ở Capital Hill, Mỹ để kêu gọi giải tán Trung Cộng và chấm dứt cuộc bức hại. Một số thành viên Nghị viện Mỹ, các viên chức từ các tổ chức phi chính phủ, luật sư nhân quyền và các nhân chứng của cuộc bức hại đã phát biểu tại cuộc diễn hành. Họ giục Trung Cộng chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công mà đã kéo dài 8 năm nay. Sau đây là bài phát biểu của Tiến sĩ Torsen Trey, phát ngôn viên của Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng

Torsten Trey

Xin chào mọi người!

Trước hết, xin cho tôi được cám ơn ban tổ chức đã mời tôi dự cuộc tập họp hôm nay. Tôi đại diện cho Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng, một tổ chức bất vụ lợi với sứ mạng thông báo cho cộng đồng y khoa và bệnh nhân về tội ác cưỡng bức mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc. Chúng tôi không chống lại các trường hợp cấy ghép nội tạng mà người hiến nội tạng đã đồng ý và được báo cáo đầy đủ tin tức với người hiến. Nhưng chúng tôi sửng sốt với nhiều bản báo cáo từ Trung Quốc về việc cưỡng bức để mổ cắp mà người hiến hoàn toàn bị cưỡng bức và không có sự đồng ý của họ. Chúng tôi rất quan tâm về những bằng chứng càng ngày càng nhiều, chỉ rõ rằng sự phát triển cao độ về cấy ghép mới đây tại Trung Quốc là không có đạo đức và tiêu chuẩn về y học. Chúng tôi tin rằng sự vi phạm tội ác về tiêu chuẩn y khoa trong thế kỷ 21 là đang xảy ra tại Trung Quốc – ngay bây giờ”

Trong những năm gần đây, hàng vạn trường hợp cấy ghép được thực hiện tại Trung Quốc mà không có chương trình cống hiến nội tạng tự nguyện và không có tiêu chuẩn nhất định về cống hiến nội tạng. Mặc dầu mới đây chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng nội tạng là mổ lấy từ các tù nhân tử hình, nhưng con số tù nhân tử hình không đúng với con số cấy ghép nội tại thực hiện tại Trung Quốc. Hơn nữa, người ta cũng báo cáo rằng các đệ tử Pháp Luân Công bị giam thì bị bắt buộc thử máu thường xuyên và ép buộc khám sức khoẻ thường xuyên, trong khi các tù nhân khác thì không bị.

Nói thẳng ra, con số cấy ghép nội tạng thực hiện tại Trung Quốc nói rõ rằng số lượng rất lớn các “người hiến” có thể có khi có nhu cầu cấy ghép chỉ cần đợi thời gian rất ngắn.

Các nhà điều tra độc lập đã thu lượm được rất nhiều bằng chứng cụ thể rằng số “người hiến” sẵn sàng này hầu hết là các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang sống, chờ trong các trại giam và sẽ bị giết nếu có nhu cầu về nội tạng. Chúng tôi xem cách hành động này là vi phạm trắng trợn về tất cả các tiêu chuẩn áp dụng cho y khoa.

Lời Thề Y học đòi hỏi rằng bác sĩ không được hại bệnh nhân. Tại Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng (BSCMCNT) , chúng tôi sợ rằng Trung Quốc đang có nhiều bác sĩ thậm chí không ngần ngại “Giết” những người vô tội để lấy nội tạng và vì thế biến một thân thể con người thành một loại hàng có giá trị nửa triệu đô la.

Ngành Cấy ghép tại Trung Quốc đã biến thành một thị trường tội ác. Ngành y khoa cao quý đã bị ép buộc và biến thành phương tiện để làm tiền. Mạng sống của những người vô tội bị đưa vào tình trạng hiểm nguy, và họ bị ăn cắp các bộ phận trên cơ thể họ. Thân thể còn lại thì bị thiêu táng, bằng chứng bị thủ tiêu và chỉ còn lại phần tiền lời bán được.

Ngay lúc này, các bạn có thể nói “Nhưng đây là chuyện nội bộ tại Trung Quốc? Đâu có phải việc gì của chúng ta để thẩm định chính phủ Trung Quốc về hành động vi phạm nhân quyền khủng khiếp của họ? “Nhưng tại BSCMCNT, chúng tôi nghĩ rằng hiện tượng này không chỉ là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, như chính phủ Trung Quốc muốn chúng ta tin vậy. Chúng tôi tại BSCMCNT tin rằng nó ảnh hưởng sâu rộng đến tình trạng y khoa toàn thế giới!

Cho tôi đưa ra vài ví dụ:

• Chúng tôi sợ rằng các bác sĩ trên thế giới có thể bị mê nhiễm và gởi bệnh nhân đến Trung Quốc vì cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc có thể thực hiện mà không chờ lâu và đôi khi bệnh nhân không hội đủ điều kiện cấy ghép theo y khoa Tây phương.

• Bệnh nhân khẩn cấp cần cấy ghép nội tạng, thất vọng vì thời gian chờ đợi cho người hiến tại Tây phương có thể đi Trung Quốc cho nhanh. Tuy nhiên, vấn đề là bệnh nhân không biết rằng sự cấy ghép nội tạng của họ Gây cho một người còn rất trẻ, khoẻ mạnh bị giết. Bệnh nhân không biết rằng họ trở thành kẻ đồng loã của chế độ Cộng sản trong chính sách bức hại Pháp Luân Công.

* Tổ chức Quốc gia về Thận, trong một bài phát biểu vào ngày 15 tháng 8, 2006 cảnh cáo “Bệnh nhân cần cấy ghép và các chuyên gia y khoa cần biết rằng có nhiều nguy hiểm trong cái gọi lại “du lịch cấy ghép” (du lịch đến quốc gia khác với mục đích để cấy ghép). Những nguy hiểm có thể là lợi dụng việc cưỡng ép người hiến hay mua nội tạng từ người hiến”.

* Các trung tâm cấy ghép tại các quốc gia Tây phương có thể tự nhiên trở thành kẻ đồng loã về mổ cắp nội tạng bán lấy tiến bằng cách huấn luyện các chuyên viên cấy ghép Trung Quốc,

* và các tạp chí y học Tây phương có thể muốn đăng tải kết qua nghiên cứu thực hiện bởi các công trình nghiên cứu tại Trung Quốc mà tài liệu của họ là kết quả của các trường hợp không đạo đức.

Kết luận: Những tiêu chuẩn nghề nghiệp, đạo đức, danh dự của y khoa bị đe doạ.

Tại BSCMCNT, chúng tôi cũng nhìn vào những quan niệm về xã hội, chính trị phía sau những trường hợp này. Chúng tôi đưa ra câu hỏi: Có phải đảng Cộng sản Trung Quốc dùng y học cấy ghép để đưa chính sách bức hại Pháp Luân Công vào lãnh vực y học bằng cách lừa các bác sĩ y khoa vi phạm điều thề về nghề nghiệp của họ không?

Có phải các bác sĩ mà sứ mạng của họ là giúp đỡ bệnh nhân, chữa bệnh và làm bớt đau đớn, bị chính phủ bắt giúp các cơ quan chính phủ bằng giết hại?

Có phải các bệnh nhân muốn chữa bệnh ngặt nghèo của họ bị lợi dụng bởi đảng Cộng sản Trung Quốc , vì thế họ không biết họ là kẻ đồng loã về những cái chết của các đệ tử Pháp Luân Công?

Các bệnh nhân cần cấy ghép từ các nước Tây phương, Á châu được biết là du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép. Chúng tôi đòi hỏi có phải đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến các bác sĩ và bệnh nhân thành những thành phần tham gia vào các tội lỗi không thể nói hết được vào đầu thế kỷ 21 này không?

Trong thời Đức quốc xã, các bác sĩ y khoa bị lợi dụng bởi chế độ chính trị trở thành công cụ của các vụ Thảm sát; hôm nay nó có vẻ như các bác sĩ y khoa tại Trung Quốc đang bị chế độ chính trị lợi dụng trong chính sách bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi thấy được sự nguy hiểm nghiêm trọng cho tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của thế giới.

Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chận tội ác này, chúng ta, là một xã hội có thể bị nguy hiểm dần dần và bị nhiễm vào sự hành nghề thiếu đạo đực này nếu có nhiều lợi tức. Để ngăn chận cục ung thư này, chúng ta cần lên tiếng ngay bây giờ.

Vì thế, chúng tôi kêu gọi cộng đồng y khoa thế giới và chính phủ trên toàn thế giới hãy đứng lên chống lại chính sách mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt chính sách này ngay lập tức. Chúng tôi đòi hỏi được các nhân viên điều tra độc lập vào Trung Quốc để điều tra sự vụ này.

Xin cám ơn quý vị.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/7/160336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/5/88322.html

Đăng ngày 01-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share