Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2023] Một cư dân 58 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh vào đầu tháng 8 năm 2023 sau khi kháng cáo thất bại bản án 3,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Quế Hoa bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 3 năm 2022 và sau đó bà được thả do sự bùng phát COVID-19 ở địa phương. Bà bị bắt lại vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 và bị kết án tù vào ngày 28 tháng 4 mà không rõ khi nào bà sẽ thực thi bản án.

Chi tiết về việc bắt bớ và truy tố

Năm 1992, bà Lý mắc chứng rối loạn tiêu hóa trầm trọng và luôn phải vật lộn với chứng đầy bụng. Vài năm trước, bà đã nghe nói về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và bước vào tu luyện. Bà đã bình phục sức khỏe không lâu sau đó.

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, bà Lý và một học viên Pháp Luân Công khác là ông Cao Tác Khuê bị bắt cóc sau khi bị tố cáo đã phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho một số dân làng. Bởi tình hình dịch bệnh bùng phát tại địa phương nên Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo đã từ chối tiếp nhận họ, theo đó hai học viên đã được thả. Do nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát, cả hai học viên đã phải sống phiêu bạt để tránh bị bắt giữ thêm.

Trong khi ông Cao vẫn đang chạy trốn cảnh sát thì bà Lý đã bị bắt tại nhà con gái vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 và được đưa đến trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Công tố viên Long Đảm của Viện kiểm sát Quận Liên Sơn đã truy tố và chuyển vụ án của bà lên Tòa án Quận Liên Sơn.

Bà Lý ra hầu tòa vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Công tố viên Long Đảm buộc tội bà “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công. Nhưng ông ta đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để bổ trợ cho cáo buộc của mình. Ông ta cũng giữ im lặng khi những luật sư biện hộ cho gia đình bà Lý nói rằng không có luật nào ở Trung Quốc xác định Pháp Luân Công là tà giáo

Những luật sư bào chữa cho gia đình bà Lý lập luận rằng với tư cách là một người dân thường thì bà không có khả năng phá hoại việc thực thi pháp luật, vì chỉ những người nắm đặc quyền mới có thể tác động đến việc thực thi pháp luật. Các luật sư cũng nhấn mạnh rằng công tố viên đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà Lý bị cáo buộc đã sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật hoặc gây ra những thiệt hại gì cho cá nhân hay toàn xã hội. Họ nói rằng nếu công tố viên không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này thì cáo buộc đưa ra không có giá trị.

30 đoạn video và tài liệu hỗ trợ do luật sư bào chữa cho gia đình bà Lý chuẩn bị, đã bị thẩm phán Trương Lượng tịch thu, với lý do rằng đó là tài liệu quảng bá cho Pháp Luân Công.

Cuối cùng, công tố viên Long Đàm kết luận: “Các tình tiết phạm tội đã rõ ràng, bằng chứng xác thực và đầy đủ”, thẩm phán đã hoãn phiên tòa vào khoảng giữa trưa. Hai giờ sau, thẩm phán ra tuyên bố rằng bà Lý bị kết án 3,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Gia đình bà Lý nghi ngờ bản án đã được lập sẵn trước khi phiên tòa diễn ra. Bà Lý đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hồ Lô Đảo nhưng tòa trung cấp vẫn giữ nguyên phán quyết sơ thẩm vào ngày 25 tháng 6.

Bài viết liên quan:

Một cư dân Liêu Ninh bị kết án tù oan sai chỉ vì kiên định đức tin vào pháp môn đã giúp chữa khỏi căn bệnh kéo dài hàng thập kỷ của bà

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/464028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210867.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share