Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2023] Gần đây, trang Minh Huệ xác nhận rằng hai cư dân huyện Ngũ Hoa, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vào tháng 11 năm 2021 và tháng 2 năm 2023 vì đức tin chung của họ đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ông Trần Tiêu Hồng

Ông Trần Tiêu Hồng, 58 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2020 vì phát tặng tài liệu Pháp Luân Công ở Thị trấn Hoành Bi và Thị trấn Thủy Trại thuộc huyện Ngũ Hoa. Mặc dù ông được thả ngay sau đó, nhưng ông lại bị cảnh sát từ Phòng Công an huyện Ngũ Hoa bắt giữ tại nhà vào ngày 18 tháng 3 năm 2021 và bị giam giữ hình sự vào ngày hôm sau.

Viện kiểm sát huyện Ngũ Hoa đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Trần vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Ông bị Tòa án quận Mai Huyện thuộc Thành phố Mai Châu kết án 2,5 năm tù và phạt 25.000 nhân dân tệ vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thời hạn tù của ông kết thúc vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, nhưng hiện chưa rõ ông đã được thả chưa.

Ông Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Đây không phải lần đầu tiên ông bị kết án kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Trước đó, ông từng bị Tòa án huyện Ngũ Hoa kết án 3 năm tù cùng 4 năm quản chế vào ngày 16 tháng 5 năm 2001.

Kể từ năm 2019, Viện kiểm sát và Tòa án Quận Mai Huyện đã được chỉ định xử lý tất cả các trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Mai Châu, mà hầu hết các vụ xét xử đều do ông Vũ Văn Long làm chủ tọa.

Ông Trần Trị Khôn

Ông Trần Trị Khôn bị cảnh sát từ Phòng Công an huyện Ngũ Hoa bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Máy vi tính và máy in của ông đều bị tịch thu. Ngày hôm sau ông bị giam giữ hình sự và Viện kiểm sát huyện Vũ Hoa đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. Tòa án Quận Mai Huyền đã kết án ông 2,5 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt (không rõ ngày tuyên án). Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Mai Châu, tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2023 Tòa án này tuyên bố giữ nguyên bản án ban đầu.

Ông Trần, 41 tuổi, là người Trùng Khánh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 khi còn đang học lớp 10. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở thành giáo viên trung học ở huyện Lương Bình, Trùng Khánh. Ông đã bị cảnh sát huyện Lương Bình bắt vào tháng 10 năm 2010 và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào ngày 10 tháng 11 năm 2010. Khi ấy ông mới 28 tuổi.

Ông Trần bị bắt một lần nữa vào năm 2014 vì phát tặng tài liệu Pháp Luân Công ở tỉnh Chiết Giang và bị Tòa án Lộ Kiều ở Thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang kết án 3 năm 3 tháng tù vào ngày 4 tháng 8 năm 2014. Ông được trả tự do vào ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/21/465541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211472.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share