Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Virginia

[MINH HUỆ 30-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 ghi dấu tròn 24 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Luật sư hiến pháp nổi tiếng, ông Jonathan Emord, người đang tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại Virginia, đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và ca ngợi lòng can đảm của các học viên.

9b8887f9e58f27361643d63bb8961a74.jpg

Luật sư hiến pháp kỳ cựu, ông Jonathan Emord

Ông Jonathan Emord là một trong những chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về hiến pháp và luật hành chính, và đã có 35 năm hành nghề tại các tòa án và cơ quan liên bang.

Ông nhận định: “Theo nhiều phương diện mà nói, đây là một ngày bi thảm vì chúng ta đang chứng kiến ​​một trong những tội ác tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới. Người dân đang bị bức hại dã man ở Trung Quốc chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ.”

Ông chỉ ra rằng nếu bất cứ ai cần bằng chứng để chứng minh chủ nghĩa cộng sản và ĐCSTQ là kẻ thù của tất cả những người tự do trên toàn thế giới, thì cuộc bức hại là một trong các bằng chứng rõ ràng nhất. Ông khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã can đảm đứng lên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và phản đối chủ nghĩa độc đoán cũng như các tội ác tàn bạo khác của ĐCSTQ.

Một ứng cử viên khác, bà Kristin Hoffman, đang tranh cử dân biểu tiểu bang tại Quận 6 của Virginia, đã được mời đến Bắc Virginia trước ngày 20 tháng 7 để luyện công cùng các học viên Pháp Luân Công và tự mình trải nghiệm môn tu luyện.

bad802f038b1baf1cb22347fc28e7476.jpg

Bà Kristin Hoffman (đầu tiên từ trái sang, hàng thứ hai) luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng các học viên

Bà cho hay bà rất biết ơn các học viên đã chia sẻ với bà về cuộc bức hại kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc và nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công thật đau lòng. Bà cũng khẳng định sẽ giúp đỡ các học viên bằng cách nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/463591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210618.html

Đăng ngày 06-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share