[MINH HUỆ 01-08-2023] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 25 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

1f9c56e5018193381f8196e937455fe1.jpg

1. [Bắc Kinh] Ông Tương Sỹ Lương đối mặt với bản cáo trạng
2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hơn 20 học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Học viên Lô Tấn bị đưa đến trại tẩy não sau khi bị giam giữ
4. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Xuân Tú và ông Dương bị bắt giữ
5. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Đông Mai và ông Trương Hy Ba bị giam giữ
6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Triệu Húc Đông bị sách nhiễu
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tần Thục Lan bị sách nhiễu
8. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Thục Trân và Tôn Thục Chi bị bắt giam
9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Đức Hoa bị bắt giữ
10. [Thượng Hải] Bà Trần Cầm Phương được trả tự do khỏi Trại tạm giam

1. [Bắc Kinh] Ông Tương Sỹ Lương đối mặt với bản cáo trạng

Ông Tương Sỹ Lương (68 tuổi) ở quận Phong Đài đã bị cảnh sát của Đồn Công an Phương Trang bắt giữ vào ngày 19 tháng 5 năm 2023.Hiện ông đang bị giam ở trong trại tạm giam quận Phong Đài. Người thân không được phép vào thăm ông.

Ngày 23 tháng 7 năm 2023, gia đình ông Tương nhận được một cuộc điện thoại từ Đồn Công an Phong Đài, thông báo vụ án của ông đã được trình lên Viện Kiểm sát quận Phong Đài. Ngày 25 tháng 7, người nhà nhận được lệnh bắt giữ ông được gửi tới từ Đồn Công an Phong Đài.

2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hơn 20 học viên bị bắt giữ

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, hơn 20 học viên bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Tân Dân bắt giữ, trong đó có học viên Tào Dương, Triệu Huy, Từ Hiểu Vân, Từ Hiểu Mai, Vương Hồng Lợi, Ngô Tuấn Đức, Lưu Bác và Ngô Diễm. Học viên Ngô Diễm đã được thả.

Đến ngày 30 tháng 7, người thân của các học viên bị bắt giữ đã đi tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho họ và trả lại những tài sản bị tịch thu, bao gồm tiền, thẻ ngân hàng và các vật phẩm khác.

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Học viên Lô Tấn bị đưa đến trại tẩy não sau khi bị giam giữ

Học viên Lô Tấn (không rõ giới tính) cu trú ở quận Giang Ngạn đã bị giam 15 ngày vì nói với người dân chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 7 năm 2023. Khi học viên Lô Tấn được thả vào ngày 24 tháng 7, cảnh sát của đồn công an địa phương và thư ký cộng đồng đã đưa Lô Tấn đến Trung tâm Tẩy não quận Giang Ngạn chứ không để ông về nhà.

4. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Xuân Tú và ông Dương bị bắt giữ

Khoảng sau 14 giờ chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023, bà Dương Xuân Tú, một cư dân huyện Hoàng Xuyên, đã bị cảnh sát của Công an huyện Hoàng Xuyên bắt tại nhà. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và các tài sản cá nhân khác của bà.

Ông Dương (ngoài 40 tuổi, không rõ tên) đã phải rời nhà ở thành phố Tín Dương và đến huyện Hoàng Xuyên để tránh bị bức hại. Ông bị cảnh sát của Công an huyện Hoàng Xuyên bắt giữ vào giữa tháng 7 năm 2023.

5. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Đông Mai và ông Trương Hy Ba bị giam giữ

Bà Vương Đông Mai và ông Trương Hy Ba ở thành phố Bình Độ bị bắt vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2023. Họ bị giam 10 ngày ở trong trại tạm giam thôn Bình Độ Môn và sau đó được thả vào sáng ngày 30 tháng 7.

6. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Triệu Húc Đông bị sách nhiễu

Ông Triệu Húc Đông (77 tuổi) ở quận Xương Ấp đã bị một cảnh sát họ Khâu của Đồn Công an Hà Đạt Loan sách nhiễu tại nhà vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Khâu yêu cầu ông Triệu đi tới đồn công an, nhưng ông từ chối làm theo.

Ngày 4 tháng 5 năm 2023, ông Triệu cùng con gái là bà Triệu Quốc Khôn (45 tuổi) và con trai là ông Triệu Quốc Hưng (51 tuổi) đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Cát Lâm, Đồn Công an Hà Đạt Loan và Đồn Công an Hưng Hoa bắt tại nhà. Ông Triệu và con trai bị đưa đến Đồn Công an Hà Đạt Loan, trong khi con gái ông bị đưa đến Đồn Công an Hưng Hoa. Vào nửa đêm, cảnh sát đưa ông Triệu và con gái ông đi khám sức khỏe tại Bệnh viện 465. Sau đó, cảnh sát đưa họ đến trại tạm giam thành phố Cát Lâm.

Con trai ông Triệu được thả vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5 tháng 5, còn con gái ông bị giam 13 ngày và sau đó được thả vào tối ngày 17 tháng 5. Ông Triệu bị giam gần 1 tháng và được thả vào ngày 26 tháng 5.

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, con gái ông Triệu nhận được bản cáo trạng và đề nghị kết án từ Viện Kiểm sát quận Xương Ấp, cũng như quyết định “Giám sát tại khu dân cư” do Tòa án quận Xương Ấp ban hành.

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tần Thục Lan bị sách nhiễu

Bà Tần Thục Lan (75 tuổi) ở thành phố Cẩm Châu đã bị kết án 4 năm tù. Sau khi mãn hạn và được trả tự do vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, bà đã nhận được khoảng hơn 10.000 nhân dân tệ tiền lương hưu.

Nhân viên trị an họ Dương (không rõ tên) của thôn Bạch Gia và cảnh sát Phan Thu Vũ của đồn công an địa phương đến nhà bà Tần nhiều lần. Họ yêu cầu bà ký vào văn bản yêu cầu trả lại lương hưu và đe dọa sẽ khiến cuộc sống của bà trở nên khốn khổ nếu bà không tuân thủ.

8. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Thục Trân và Tôn Thục Chi bị bắt giam

Bà Tôn Thục Trân và em gái là bà Tôn Thục Chi đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Xương bắt giữ vào sáng ngày 27 tháng 7 năm 2023. Ban đầu, cảnh sát đến gặp bà Tôn Thục Trân nhưng bà không ra mở cửa. Em gái của bà (sống ở tầng dưới) đã bước ra. Cảnh sát bắt bà, khám xét và tước chìa khóa của bà ấy. Sau đó họ bắt cả hai chị em và cháu gái 15 tháng tuổi của bà Tôn Thục Trân tới đồn công an. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc òa của đứa trẻ. Cảnh sát tịch thu đồ đạc của hai chị em bà và đưa họ đến trại tạm giam Trường Lưu sau 8 giờ tối.

9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Đức Hoa bị bắt giữ

Khoảng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023, ông Triệu Đức Hoa, một cư dân thị trấn Tân Hưng, đã bị 7 hoặc 8 cảnh sát bắt tại nhà.

10. [Thượng Hải] Bà Trần Cầm Phương được trả tự do khỏi trại tạm giam

Bà Trần Cầm Phương, một cư dân của thôn Tử Kinh Số 4, thị trấn An Đình, đã mãn hạn án tù (kỳ hạn 15 tháng) và được trả tự do vào ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Đêm ngày 23 tháng 12 năm 2021, bà bị cảnh sát của Đồn Công an An Đình bắt giữ sau khi có người tố giác bà nói với người dân trên đường phố ở thị trấn An Đình về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát dán băng dính vào miệng bà Trần, rồi dùng hai chiếc khẩu trang che miệng bà lại và trùm một chiếc mũ màu đen lên đầu bà. Họ còng tay bà và đưa bà đến Bệnh viện Gia Định vào ngày 24 tháng 12. Họ cưỡng chế bà khám sức khỏe tại đó. Sau đó, họ đưa bà trở về đồn, rồi đưa đến trại tạm giam quận Gia Định, nơi bà bị giam giữ trong 15 tháng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210816.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share