Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2023] Ngày 18 tháng 7 năm 2023, bốn công nhân của Nhà máy Lọc dầu Hoan Hỷ Lĩnh ở Mỏ dầu Liêu Hà, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử bởi có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm và thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lưu Diễm cùng em trai là Lưu Khánh Giang đã bị còng tay và xích chân trong suốt phiên xét xử. Kết thúc phiên tòa, họ đã bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Bàn Cẩm. Còn bà Lưu Bản Linh và bà Lý Xuân Sinh, những người được tại ngoại sau khi bị bắt, đã được trả tự do.

Năm người bị bắt chỉ trong bốn ngày

Vào tháng Hai năm nay, bốn công nhân nói trên và một học viên địa phương khác đã bị bắt chỉ trong vòng bốn ngày.

Bà Lưu Diễm bị bắt tại một điểm sản xuất tài liệu chân tướng vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. [Bởi các học viên Pháp Luân Công bị chặn không cho tiếp cận các kênh kiến nghị hợp pháp nên họ phải thành lập các điểm sản xuất tài liệu như vậy để làm ra các tài liệu chân tướng nhằm vạch trần cuộc bức hại].

Những người tham gia bắt giữ là cảnh sát của Sở Cảnh sát thành phố Bàn Cẩm và đồn cảnh sát địa phương. Họ đã tịch thu máy in, máy vi tính, nhiều sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng và các vật dụng có giá trị khác. Em trai bà Lưu cũng bị bắt giữ ngay sau đó mặc dù không rõ là bị bắt giữ ở đâu.

Hai chị em họ đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm và vẫn bị giam giữ ở đó.

Bà Lý bị bắt giữ tại nhà vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 và đã được tại ngoại vào sáng hôm sau.

Bà Lưu Hồng và bà Lưu Bản Linh bị đều bị bắt tại nhà vào trưa ngày 27 tháng 2 năm 2023. Cảnh sát trưởng và một đội trưởng từ Sở Cảnh sát thành phố Bàn Cẩm đã dẫn đầu các vụ bắt bớ này.

Hai bà bị đưa tới Sở cảnh sát Bàn Cẩm. Bà Lưu Bản Linh bị còng tay, khám xét thân thể và chụp ảnh. Cảnh sát ép bà ký một số giấy tờ và đặt một thiết bị theo dõi vào cổ tay phải của bà. Sau đó, bà Lưu được đưa tới phòng thẩm vấn và bị cảnh sát thẩm vấn. Bà được tại ngoại vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau.

Bà Lưu Hồng được tại ngoại vào đầu tháng 4 năm 2023. Hiện không rõ liệu bà Lưu Hồng đã bị xét xử vào thời điểm viết bài hay chưa, trong khi bốn học viên khác cùng bị xét xử vào tháng 7 năm nay.

Phiên tòa xét xử

Một số người của viện kiểm sát địa phương đã xuất hiện tại nhà bà Lưu Bản Linh vào ngày 27 tháng 6 năm 2023 và lái xe đưa bà tới viện kiểm sát để ký tên vào bản cáo trạng. Ba ngày sau, tòa án địa phương đã triệu tập và đưa cho bà một bản sao của bản cáo trạng.

Hiện tại không rõ bà Lý, bà Lưu Diễm cùng em trai bị khởi tố khi nào.

Bốn học viên đã có mặt tại Tòa án thành phố Bàn Cẩm vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Bà Lưu Bản Linh từ chối ngồi chỗ dành cho bị cáo theo chỉ dẫn của thẩm phán Trương Tâm Đồng bởi bà không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công nên nên không phải là bị cáo. Sau đó, chấp hành viên đã mang một cái ghế khác cho bà ngồi.

Thẩm phán Trương hỏi bà Lưu có cần luật sư do tòa chỉ định hay không và bà đã từ chối. Sau đó, bà Lưu tự bào chữa cho mình. Bà chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có luật nào được ban hành hình sự hóa Pháp Luân Công, và lệnh cấm các ấn phẩm của Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ vào năm 2011.

Bà Lưu còn nói thêm rằng toàn bộ quá trình truy tố này là phi pháp, từ việc bắt bớ tới việc đột nhập vào nhà, từ bản cáo trạng cho tới phiên tòa xét xử. Không có bằng chứng chống lại bà Lưu được đưa ra trước tòa hay không có bất kỳ nhân chứng nào của bên công tố được triệu tập tới để tiến hành việc đối chất.

Sau tuyên bố tự bào chữa của mình, bà Lưu Bản Linh từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thẩm phán.

Bà Lưu Diễm cũng bào chữa cho sự vô tội của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210620.html

Đăng ngày 25-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share