Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 11 tháng 7 năm 2023, một cư dân 70 tuổi ở quận Nam Tiêu, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt trong khi đang đi qua cửa an ninh tại Nhà ga Xe lửa phía Bắc ở trong thành phố trước khi lên chuyến tàu lúc 11 giờ 50 phút sáng đi tới thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để thăm con gái đang mang thai của bà.

Cảnh sát đường sắt đã phát hiện trên tiền giấy của bà Lý Minh Hoa in thông tin Pháp Luân Công và gọi điện cho cảnh sát của Đồn Công an Quý Truân ở quận Nam Tiêu. Họ đã giam giữ bà tại ga xe lửa và tiến hành lục soát nhà bà sau khi giật chìa khóa của bà. Họ tịch thu hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công và hơn 100 tờ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công từ nhà bà.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bởi tất các các kênh kháng nghị hợp pháp của học viên Pháp Luân Công đều bị ngăn chặn, họ thường sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong đó có hình thức in thông tin Pháp Luân Công lên trên mặt những đồng tiền giấy.

Cảnh sát đường sắt đã đưa bà Lý về nhà lúc hơn 9 giờ tối cùng ngày. Khi bà yêu cầu họ trả lại sách Pháp Luân Công cho mình, họ nói Đồn Công an Quý Truân đã giữ tất cả sách của bà.

Ngày hôm sau, bà Lý đi tới Đồn Công an Quý Truân để yêu cầu trả sách. Thay vì trả sách cho bà, cảnh sát lại bắt và giam giữ bà kể từ đó

Con dâu của bà Lý đã tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho bà. Cô nói với cảnh sát phụ trách vụ việc của bà: “Mẹ chồng tôi đã 70 tuổi. Xin các vị hãy thả bà ra!” Viên cảnh sát trả lời rằng đồn công an của họ từng giam giữ một công dân 89 tuổi. Anh ta còn khoe khoang về việc đã bắt giữ 4 học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 và 3 người trong số họ đã bị kết án tù.

Trong 4 học viên liên quan, bà Đổng Diễm Hồng được trả tự do vào ngày 4 tháng 1 năm 2023 sau khi vụ án của bà được bãi bỏ, nhưng chồng bà (ông Trương Ái Dân) đã bị Tòa án Quận Liên Sơn kết án hai năm tù vào ngày 15 tháng 2 năm 2023. Tòa án này trước đây đã kết án ông Lưu Toàn Vương 5 năm tù và kết án bà Thôi Binh 2 năm tù vào cuối năm 2022.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý có 5 năm giảng dạy tại một trường tư thục ở thôn Đại Oa Phố, quận Nam Tiêu, sau đó bà mở trường mẫu giáo riêng vào khoảng năm 2013. Bà từng bị chứng đau nửa đầu và đau chân. Bà không thể nâng cánh tay lên, càng không thể làm việc nhà. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh của bà đã biến mất sau chưa đầy sáu tháng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Bà đã có thể làm việc nhà và giúp chăm sóc cháu. Con dâu bà thường nói rằng bà là người mẹ chồng tuyệt vời.

Bài liên quan:

Người đàn ông Liêu Ninh bị kết án 2 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Bốn người đã bị bắt trong 1 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công – 2 người bị kết án, một người đang phải đối mặt với việc bị xét xử và người còn lại được phóng thích

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210405.html

Đăng ngày 23-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share