Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2023] Một cư dân 43 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Thái Hoa Hưng đã kháng cáo bản án vào ngày nhận phán quyết. Luật sư của anh cũng giúp anh nộp đơn kiện các công tố viên và thẩm phán vì đã buộc tội và kết án oan sai cho anh mà không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Đơn kiện đã được gửi tới Ủy ban Giám sát tỉnh Quảng Đông, Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Quảng Đông, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc.

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu đã ra phán quyết vào giữ nguyên bản án ban đầu của anh Thái. Hiện anh vẫn đang chờ phản hồi từ năm cơ quan nhà nước nói trên về đơn khởi kiện của anh đối với những thủ phạm bức hại anh.

2023-7-1-cai-huaxing.jpg

Anh Thái Hoa Hưng

Đàn áp Pháp Luân Công là một trong những điều bất công nhất trong lịch sử

Anh Thái và luật sư đã nhắc lại những lập luận bào chữa chủ yếu mà họ đã đưa ra trong phiên tòa và sau đó được đưa vào đơn kháng cáo của anh.

Anh Thái bị kết án vì bị buộc tội vi phạm Điều 300 của Luật Hình sự Trung Quốc, trong đó quy định rằng bất kỳ ai lợi dụng tổ chức giáo phái để phá hoại việc thực thi pháp luật đều phải bị truy tố với khung hình phạt cao nhất của pháp luật. Cơ quan lập pháp của Trung Quốc là Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc chưa bao giờ ban hành bất kỳ luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc coi pháp môn này là một tà giáo. Như vậy, không hề có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho việc kết án anh Thái.

Công tố viên Hùng Nhất Hoa của Viện Kiểm sát quận Lệ Loan đã viện dẫn cơ sở pháp lý là một bản “Giải thích pháp luật” của Điều 300 của Luật Hình sự do Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành vào tháng 11 năm 1999. Giải thích ghi rằng bất kỳ ai tu luyện hoặc quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố đến mức tối đa có thể.

Luật sư của anh Thái chỉ ra rằng có một Giải thích pháp luật mới thay thế phiên bản năm 1999 này và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Giải thích mới không đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bất kỳ bản cáo trạng nào chống lại bất kỳ ai tham gia vào một tổ chức tà giáo nào đều phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Vì không có bất kỳ luật nào được ban hành ở Trung Quốc gán nhãn Pháp Luân Công là một tà giáo, nên việc kết án anh Thái dựa trên Giải thích pháp luật kia là hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý.

Một tờ tài liệu [chân tướng Pháp Luân Công] mà anh Thái từng phân phát đã được sử dụng để làm bằng chứng truy tố anh. Như luật sư của anh đã đề cập, anh Thái tu luyện Pháp Luân Công chỉ đơn giản là để giữ gìn sức khỏe và nâng cao tâm tính, và việc anh phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công là để cảnh báo mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những công dân tuân thủ luật pháp. Tờ rơi đó không gây ra bất kỳ tổn hại cho bất kỳ cá nhân hay xã hội nào, huống hồ là làm suy yếu việc thực thi pháp luật.

Công tố viên Hùng viện dẫn cơ sở pháp lý là hai thông báo do Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào tháng 7 năm 1999 cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Công. Tuy nhiên, luật sư chỉ ra việc Tổng cục đã hủy bỏ lệnh cấm đó vào năm 2011, do đó, việc các học viên sở hữu sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Như vậy, tờ tài liệu mà anh Thái đã phân phát lẽ ra không bao giờ nên được sử dụng làm bằng chứng hợp lệ để kết án anh.

Bất chấp việc thiếu cơ sở pháp lý và bằng chứng có thể chấp nhận được, các thẩm phán Lý Quốc Văn, Trần Phong và Dư Hữu Bân của Tòa án quận Lệ Loan vẫn kết án anh Thái. Luật sư cho biết những thủ phạm bức hại này chỉ đơn giản là đi theo ĐCSTQ để ghi điểm chính trị và thăng tiến trong sự nghiệp.

Luật sư kết luận trong đơn kiện rằng việc kết án anh Thái và nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội khác là cuộc đàn áp mang tính chính trị và nó chà đạp lên quyền tự do tín ngưỡng vốn được Hiến pháp bảo vệ của các học viên.

Theo lời của luật sư, cuộc bức hại Pháp Luân Công là một thảm họa nhân quyền và là một trong những sự bất công tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

Ông yêu cầu cảnh sát, các công tố viên và các thẩm phán tham gia vào cuộc bức hại anh Thái phải chịu trách nhiệm pháp lý vì đã chà đạp luật pháp và bức hại những công dân tuân thủ pháp luật.

Bắt giữ, truy tố và kết án

Anh Thái sinh sống ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông và đã chuyển đến Quảng Châu vào năm 2012 để làm việc. Bố mẹ anh đều đã ngoài 60 và anh còn có một cậu con trai 15 tuổi bị thiểu năng trí tuệ do bị tai nạn khi còn nhỏ.

Vì đặt tờ tài liệu trước nhà của một người dân địa phương vào tối ngày 19 tháng 3 năm 2022, anh bị báo cảnh sát và bị bắt 2 ngày sau đó. Viện Kiểm sát quận Bạch Vân đã phê chuẩn vụ bắt giữ anh vào ngày 26 tháng 4.

Ngày 22 tháng 6, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của anh Thái tới Viện Kiểm sát quận Bạch Vân, sau đó cơ quan này đã chuyển hồ sơ tới đến Viện Kiểm sát quận Lệ Loan (viện kiểm sát này được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công ở Quảng Châu). Công tố viên Hùng đã truy tố anh vào ngày 18 tháng 8 và chuyển vụ án của anh sang Tòa án quận Lệ Loan. Anh Thái bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Anh đã bị xét xử trực tuyến tại Trại tạm giam quận Bạch Vân vào ngày 2 tháng 11 năm 2022. Công tố viên không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào hoặc đã gây hại gì cho xã hội hoặc bất kỳ cá nhân nào.

Luật sư của anh đã bào chữa vô tội cho anh. Anh Thái cũng tự bào chữa để bảo vệ mình và nói rằng anh chỉ muốn trở thành một người tốt thông qua tu luyện Pháp Luân Công.

Thẩm phán tuyên phán quyết đối với anh Thái vào ngày 6 tháng 4 năm 2023.

Anh Thái chỉ mới 19 tuổi khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Vì kiên định tu luyện, anh đã bị kết án trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy và bị giam trong một trại tẩy não địa phương. Lính canh trại lao động bắt anh đứng ngoài trời vào mùa đông và chỉ được mặc một lớp quần áo mỏng trong nhiều giờ liên tục. Ngoài ra, anh cũng bị treo lên bằng còng tay và bị đánh đập vì phản bức hại.

Bài liên quan:

Phát một tờ tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, bị lĩnh án 3 năm tù giam

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/2/462564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/7/210208.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share