Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2023] Sau khi mãn hạn án tù 7 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công chưa đầy 2 tuần, cô Trương Vĩnh Hồng, cư dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Tại thời điểm viết báo cáo này, cô vẫn bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một một tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa Bình Hồ ở quận Tây Lăng, gồm có ông Chu Hướng Đông, đã bắt cô Trương và anh trai cô là anh Trương Vĩnh Thăng tại nhà họ ở tiểu khu Cát Châu Bá, quận Tây Lăng vào sáng ngày 19 tháng 4 năm 2016.

Máy tính, máy in, thẻ ngân hàng, các sách Pháp Luân Công và hàng trăm ngàn Nhân dân tệ tiền mặt của họ đã bị tịch thu. Anh Trương cũng bị tạm giữ một chiếc xe ô tô. Dù vậy, họ không nhận được danh sách các vật dụng bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Chiều hôm đó, một nhóm nhân viên khác từ Phòng An ninh Nội địa Bình Hồ, trong đó có ông Từ Hồng, đã bắt một nhân viên giao hàng là anh Dương Vĩ Quân trong khi anh đang trên đường đi giao hàng. Cảnh sát đã lục soát nhà anh lúc 9 giờ tối và tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Công, thẻ ngân hàng và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Cô Từ Xảo Linh ở tiểu khu Cát Châu Bá cũng bị bắt cùng ngày, nhưng chưa rõ chi tiết về vụ bắt giữ cô.

Bốn học viên bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Nghi Xương. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát Chu đã đánh cô Trương mạnh đến nỗi ông ta đã làm gãy chân cô. Cô Trương lập tức ngất đi vì đau đớn. Ông Chu gọi cấp cứu để đưa cô tới bệnh viện. Sau khi cô tỉnh lại, có hai người đã đưa cô trở lại trại tạm giam.

Viện Kiểm sát Cát Châu Bá đã truy tố bốn học viên này và Tòa án Cát Châu Bá xét xử họ vào tháng 11 năm 2017. Tất cả họ đều bị kết án tù. Cô Trương bị kết án 7 năm, anh Trương và anh Dương đều bị kết án 3,5 năm tù và cô Từ bị kết án 2,5 năm.

Cô Trương được trả tự do vào tháng 4 năm 2023, nhưng chỉ hai tuần sau cô lại bị bắt. Cô bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương, và hiện nay cô vẫn bị giam giữ ở đó.

Cảnh sát Chu đã tích cực bức hại các học viên địa phương kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ông ta đã bức hại ít nhất 40 học viên và đánh đập/lăng mạ nhiều người trong số họ.

Tin tức liên quan:

Bảy học viên ở thành phố Nghi Xương bị xét xử; ba người bị bỏ tù

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/463393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210547.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share