Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2023] Gần đây có thông tin xác nhận rằng ba cư dân quận Đạo Lý, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ năm 1999.

Ông Lý Kế Vũ bị nhân viên Phòng An ninh Nội địa Quận Đạo Lý bắt tại nhà vào sáng ngày 10 tháng 6 năm 2021. Người vợ nằm liệt giường của ông phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

Chiều ngày hôm đó, một nhóm nhân viên đến từ Phòng An ninh Nội địa Quận Đạo Lý cũng xông vào nhà bà Hàn Á Hương để bắt giữ bà.

Bà Hàn 59 tuổi, từng bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng đều không có tác dụng. Vậy mà bà nhanh chóng khỏe mạnh trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Do việc tu luyện không hề vi phạm pháp luật nên bà từ chối phối hợp với cảnh sát. Khi họ cố lôi bà ra ngoài, đúng lúc đó, chồng bà là ông Triệu Quân Thắng trở về và cảnh sát cũng muốn bắt ông đi. Ông cũng kháng cự việc bắt giữ tùy tiện này và viên cảnh sát kia đã gọi các cảnh sát khác tới trợ giúp. Ngay sau đó, nhiều cảnh sát đã tới và bắt giữ vợ chồng ông bà. Họ còn tịch thu 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt, các sách Pháp Luân Công và các vật dụng có giá trị khác của vợ chồng bà Hàn.

Sau khi trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe, bà Hàn đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân (Hay còn gọi là trại tạm giam Áp Tử Khuyên) và ông Triệu bị đưa tới một trung tâm cách ly 14 ngày. Vợ chồng ông bà bị buộc phải chịu các chi phí kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm COVID-19. Hiện chưa rõ ông Triệu bị đưa đi đâu sau khi cách ly và ông Lý bị đưa tới đâu sau khi kiểm tra sức khỏe.

Tòa án Quận Đạo Lý sau đó đã kết án ba học viên, ông Lý cùng ông Triệu 3 năm tù và bà Hàn là 1,5 năm tù. Cả ông Lý và ông Triệu hiện giờ đều phải thụ án ở Nhà tù Hô Lan (tại quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân). Bà Hàn đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù.

Thời điểm các học viên bị truy tố, xét xử và kết án cũng chưa được xác định rõ.

Cảnh sát theo dõi thời gian dài trước các vụ bắt giữ

Ba học viên bị bắt sau khi cảnh sát theo dõi họ một thời gian dài. Một số học viên khác ở địa phương cũng bị bắt giữ theo cách này.

Phòng An ninh Nội địa Quận Đạo Lý và Phòng 610 đã giám sát chặt chẽ các học viên địa phương trong những năm gần đây. Chính quyền địa phương thường bắt đầu từ một hoặc hai học viên mà họ cho là có “giá trị cao”. Họ cử những đặc vụ khác nhau luân phiên lái những chiếc xe khác nhau vào các ngày khác nhau để theo dõi các học viên này. Bởi những chiếc xe này được lắp thiết bị theo dõi, nên học viên đi tới đâu đều bị ghi lại.

Thông qua những thông tin thu được, chính quyền sẽ truy lùng bất cứ ai mà các học viên “giá trị cao” đã tiếp xúc. Chiến thuật này giúp chính quyền thu thập được thông tin về nhiều học viên. Sau đó, họ nghe trộm điện thoại và theo dõi các học viên. Khi thấy thời cơ đã đến, họ lệnh cho đồn công an địa phương sách nhiễu các học viên tại nhà, tiến hành bắt giữ theo nhóm hoặc nhắm vào một học viên cụ thể.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/24/463345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210531.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share