Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2023] Một cư dân thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã bị tược quyền thăm thân kể từ khi bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hàn Lập Bình (73 tuổi) đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ngay sau khi vừa bị chuyển tới nhà tù, nhưng lãnh đạo nhà tù không cho phép bà được tạm tha y tế.

Bà Hàn bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 và bị kết án 5 năm tù với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Vụ kháng cáo của bà bị bác bỏ vào ngày 18 tháng 4, sau đó bà bị chuyển đến Khu 14 của Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào cuối ngày.

Trong khi ở trong trại giam, bà Hàn đã có một số triệu chứng như ho và huyết áp cao. Thậm chí có đêm bà còn bị bất tỉnh và được lính canh đưa tới bệnh viện vào sáng hôm sau. Bà đã nằm viện 1 tuần, sau đó bị đưa trở lại trại tạm giam.

Mặc dù biết rõ về tình trạng sức khỏe của bà Hàn, nhưng nhà tù vẫn tiếp nhận bà vào ngày 18 tháng 4.

Ngày 11 tháng 5, một lính canh tù đã gọi điện cho gia đình, cho biết bà được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Người thân của bà đã gọi điện cho các cơ quan hữu quan để yêu cầu để bà được tạm tha y tế. Họ được phúc đáp rằng bà đã đủ yêu cầu được bảo lãnh, nhưng nhà tù từ chối thả bà và vẫn từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình.

Ngày 21 tháng 5, bà Hàn bị chuyển tới Đội 17 của nhà tù. Lính canh đã đưa bà tới bệnh viện để giám định y khoa, sau đó gọi cho gia đình thông báo chẩn đoán của bà được hạ xuống là viêm phổi. Họ cho biết bệnh viện đề nghị điều trị viêm cho bà trong 2 tuần, sau đó sẽ chụp CT thêm lần nữa. Lần chụp CT trước được thực hiện khi bà vẫn ở Đội 14 và kết quả cho thấy bà có một khối u rốn phổi (khối u ở rễ phổi). Nếu sau khi điều trị viêm và kết quả chụp lại CT không có cải thiện thì sẽ thực hiện kiểm tra bệnh lý và chọc thủng phổi.

Ngày 25 tháng 6, nhà tù gọi điện cho gia đình bà Hàn một lần nữa để thông báo kết quả chụp CT mới cho thấy vẫn còn vết mờ ở phổi của bà sau khi điều trị kháng viêm. Họ yêu cầu gia đình bà đến nhà tù vào ngày hôm sau để ký vào giấy đồng ý thực hiện sinh thiết xâm lấn tối thiểu (chọc vào phổi nhằm kiểm tra bệnh lý) để xác nhận xem bà ấy có bị “ung thư” hay không.

Tuy nhiên, tối hôm đó, gia đình bà Hàn được thông báo họ không thể đến nhà tù vào ngày hôm sau vì bác sỹ phụ trách tại nhà tù bận, không thể gặp họ để ký đơn chấp thuận cũng như thảo luận về tình trạng sức khỏe của bà.

Nhà tù gọi điện vào sáng hôm sau (ngày 26 tháng 6) và nói rằng họ đã chụp CT một lần nữa vào đêm hôm trước và những vết mờ vẫn còn. Họ nhắc lại tầm quan trọng của việc làm sinh thiết xâm lấn. Người nhà của bà Hàn yêu cầu được gặp bà càng sớm càng tốt nhưng bị bác bỏ với lý do bà chưa từ bỏ Pháp Luân Công. Điều kỳ lạ là lần này nhà tù không tham khảo ý kiến ​​của gia đình về việc làm sinh thiết.

Kể từ khi bà Hàn bị bắt, người nhà của bà mới chỉ được phép gặp bà 1 lần khi bà vẫn còn ở trong trại tạm giam. Họ không biết liệu nhà tù có thực hiện xét nghiệm sinh thiết mà không có sự chấp thuận của gia đình hay không. Con gái của bà bị tổn thương tâm lý nặng nề khi mẹ cô vẫn bị giam cầm mặc dù đang bị ung thư.

Bài liên quan:

Cụ bà 73 tuổi bị cầm tù vì kiên định đức tin bị từ chối tạm tha y tế dù được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

Ba cư dân tỉnh Hà Bắc bị cầm tù vì kiên định đức tin, một người trong số họ bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/30/462492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210182.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share